05/06/2020 17:06 GMT+7

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tái xuất sau 8 năm, cổ phiếu Tân Tạo tăng trần

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Sau 8 năm vắng mặt, hôm nay 5-6, bà Đặng Thị Hoàng Yến (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo) bỗng tái xuất ở phiên họp đại hội cổ đông thường niên 2020. Cổ phiếu ITA của đơn vị này cũng phấn khởi tăng trần.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tái xuất sau 8 năm, cổ phiếu Tân Tạo tăng trần - Ảnh 1.

Giữ vai trò chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo, nhưng trong các phiên họp đại hội cổ công thường niên từ năm 2013 đến 2019 bà Đặng Thị Hoàng Yến đều vắng mặt - Ảnh: ITA

Là người sáng lập, vận hành, được xem là linh hồn của Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA), song kể từ năm 2013 bà Đặng Thị Hoàng Yến (chủ tịch HĐQT ITA) liên tục vắng mặt, không dự cuộc họp đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên với nhiều lý do như bận, đi công tác, chữa bệnh…

Suốt những năm qua, các phiên họp đều được chủ trì bởi các thành viên trong ban lãnh đạo và em trai bà Yến là ông Đặng Thành Tâm. Điều này khiến các cổ đông tỏ ra không mấy hài lòng.

Tuy nhiên, trong phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 diễn ra trực tuyến vào sáng nay 5-6, bà Yến bỗng xuất hiện sau 8 năm vắng bóng.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tái xuất sau 8 năm, cổ phiếu Tân Tạo tăng trần - Ảnh 2.

Phiên giao dịch trong ngày bà Đặng Thị Hoàng Yến tái xuất, mã ITA tăng trần kịch trần 6,91% - Ảnh: Chụp màn hình

Một sự trùng hợp, sau khi phiên họp kết thúc, với thông tin tái xuất của bà Yến, cổ phiếu ITA cũng rực rỡ tăng trần 6,91%, lên giá 4.640 đồng/cổ phiếu.

Khi dịch COVID-19 vừa bùng phát, cổ phiếu ITA bị ảnh hưởng mạnh. Có thời điểm mã này rớt dưới giá 1.900 đồng/cổ phiếu. Từ ngày 31-1 đến 31-3, cổ phiếu ITA giảm khoảng 29% giá trị. Tuy nhiên, sau đó nhanh chóng hồi phục và được các nhà đầu tư săn đón. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, mã ITA tăng hơn 150%. Điều này cũng giúp vốn hóa thị trường của tập đoàn tăng hơn 2.500 tỉ đồng, lên trên mức 4.300 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, vốn điều lệ ITA đạt hơn 9.384 tỉ đồng. Về hoạt động kinh doanh trong năm 2019 so với năm trước đó, ITA cho biết năm 2019 đạt tổng tài sản 13.300 tỉ đồng (+101,64%), doanh thu thuần đạt 1.306 tỉ đồng (+267,17%), lợi nhuận sau thuế trên 206 tỉ đồng (+249,2%)

Theo ITA, trong năm 2020, ban lãnh đạo tập đoàn này quyết định sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức giai đoạn 2, điều chỉnh quy hoạch dự án khu Ecity Tân Đức phù hợp với nhu cầu khách hàng, sửa chữa và duy tu các nhà xưởng hiện hữu cũng như xây dựng thêm nhà xưởng mới để sẵn sàng cho việc thu hút nhà đầu tư.

Cùng với đó là triển khai dự án KCN Sài Gòn - Mekong. Đối với Công ty Taserco và Bệnh viện Tân Tạo, phấn đấu cung cấp suất ăn công nghiệp đạt mốc 15.000 suất/ngày và hơn 20.000 lượt thăm khám chữa bệnh, tuyển sinh thêm các khối học cho trường cấp 1 và 2 Tân Tạo….

Đồng thời, ITA đặt mục tiêu năm 2020 đạt tổng doanh thu và thu nhập 842 tỉ đồng, lợi nhận sau thuế tăng lên 271 tỉ đồng.

Được biết, ngoài chức vụ liên quan đến Tân Tạo, bà Đặng Thị Hoàng Yến còn là chủ tịch của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ, thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)...

Cơ hội cho các khu công nghiệp từ dịch COVID-19

Theo nhận định của Công ty chứng khoán SSI, dịch COVID-19 mở ra một bước ngoặt mới.

Trong quý 1-2020, theo dữ liệu Collier International, so sánh tỉ lệ lấp đầy và giá thuê các KCN ở các nước Đông Nam Á cho thấy Việt Nam khá hấp dẫn với mức giá thuê trung bình thấp hơn 45% - 50% so với các nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Theo báo cáo của Jetro năm 2019, chi phí lao động của Việt Nam cũng thấp hơn so với Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Theo báo cáo JLL, từ tháng 2-2020 khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, việc hạn chế di chuyển giữa các khu vực đã khiến các giao dịch bị đình trệ do các nhà đầu tư không thể trực tiếp thực địa và làm việc với chủ đầu tư KCN.

Tuy nhiên, các giao dịch thành công được thực hiện trước dịch, giúp tỉ lệ lấp đầy khu vực miền Bắc tăng 200 điểm cơ bản, đạt 75%. Giá thuê các KCN phía Bắc cũng tăng 6,5% YoY (năm trên năm) đạt 99 USD/m2/chu kỳ thuê. Các KCN miền Nam có tỉ lệ lấp đầy đạt 82% và giá thuê đạt 101 USD/m2/chu kỳ thuê.

Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến

TTO - Sáng nay 26-5, Quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) với tỷ lệ trên 90%.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên