Ba cựu cán bộ công an hầu tòa vì nhận hối lộ 'tha' bốn người sử dụng ma túy trong quán karaoke

Cựu đội trưởng Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội cùng hai cựu cán bộ cấp dưới bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc nhận 300 triệu đồng, làm sai lệch hồ sơ để thả 4 người sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Ma túy - Ảnh 1.

Nhóm cựu cán bộ công an cùng các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ "tha" 4 người sử dụng ma túy tại quán karaoke - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 2-12, ông Nguyễn Đức Nam, cựu trung tá, cựu đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức (cũ), bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử.

Cấp dưới của ông Nam là cựu đại úy Đinh Tiến Đạt (36 tuổi) cùng bị tòa án xét xử về tội nhận hối lộ. Một cấp dưới khác của ông Nam là Bùi Xuân Triệu, cựu đại úy, hầu tòa về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cùng vụ án, hai bị cáo khác là Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng bị truy tố tội đưa hối lộ.

Đây là lần thứ hai Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án liên quan ba cựu cán bộ công an này ra xét xử. Trước đó, hồi tháng 8 tòa án đưa vụ án ra xét xử nhưng trả hồ sơ yêu cầu làm rõ một số nội dung.

Nhờ cựu đội trưởng công an huyện không xử lý người dùng ma túy trong quán karaoke

Theo cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố, cuối tháng 6-2023, tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức gồm đại úy Đinh Tiến Đạt và 2 người khác kiểm tra quán karaoke Royal trên địa bàn, phát hiện 2 đôi nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Vương Văn Nguyên, em trai của bị cáo Vương Văn Thuận.

Nhận được tin báo từ cấp dưới, ông Nguyễn Đức Nam (khi đó là đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy) và Bùi Xuân Triệu cùng một số cán bộ đến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Cơ quan truy tố xác định do cán bộ công an Đạt có quen biết với Nguyên nên đã gọi cho Thuận biết sự việc. Thuận lại gọi điện cho "một người anh xã hội" là Nguyễn Văn Hùng đến quán karaoke "xin" cho em trai mình.

Tại quán karaoke, bị cáo Hùng gặp cựu đội trưởng Nam xin tha cho Nguyên. Thuận và Hùng xin Nam không xử lý em trai, hứa sẽ có quà "cảm ơn" và được cựu đội trưởng Công an huyện Mỹ Đức đồng ý.

Sau khi đưa tất cả người dùng ma túy ở quán karaoke về trụ sở Công an huyện Mỹ Đức, Nam phân công cho Đạt và Triệu làm việc với 4 người, trong đó có em trai Thuận.

Nguyễn Đức Nam chỉ đạo bị cáo Đạt “tạo điều kiện” cho họ. Đạt hiểu ý của Nam là “không xử lý” nên nói lại với bị cáo Triệu không phải làm hồ sơ, cáo trạng nêu.

Làm sai lệch hồ sơ vụ án

Cáo trạng nêu, tại cơ quan công an Vương Văn Nguyên và nhóm người bị bắt quả tang đều khai có sử dụng ma túy. Tuy nhiên hai cán bộ công an Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai mà chỉ lập 4 phiếu lý lịch cá nhân, cho những người này ký khống vào phiếu kiểm tra ma túy không có que test dán kèm.

Sau đó Đạt báo cáo đội trưởng Nam là “phòng này không sử dụng ma túy” và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, giao nộp vật chứng để tổng hợp vào hồ sơ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định Đinh Tiến Đạt đã gọi điện cho Vương Văn Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để “cảm ơn”.

Sau khi làm sai lệch hồ sơ vụ án, cựu đội trưởng Nam gọi điện cho Thuận thông báo vụ việc đã xử lý xong, sẽ cho về Nguyên về nhà. Thuận xin gặp Nam để gửi quà "cảm ơn".

Nam nói việc này giao đã cho Đạt làm, có gì cứ trao đổi. Đồng thời cựu đội trưởng Công an huyện Mỹ Đức cũng thông báo cho cấp dưới biết việc Thuận muốn gặp để gửi "quà cảm ơn".

Từ "chỉ đạo" của cấp trên, Đạt đã lái ô tô đến nhà của Hùng và nhận túi ni lông màu đen, bên trong có 300 triệu đồng.

Bị cáo Đạt sau đó báo cáo với Nam rằng mình đã nhận 200 triệu đồng từ việc xử lý vụ việc và chuyển khoản cho cấp trên 100 triệu đồng. Số tiền còn lại Đạt khai chia cho một số người và bản thân chi tiêu hết, cáo trạng nêu.

Khoảng 5 tháng sau, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức yêu cầu báo cáo vụ việc tại quán karaoke. Do đó, cựu đội trưởng Nguyễn Đức Nam chỉ đạo Đinh Tiến Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng các đối tượng không sử dụng ma túy.

Theo cáo trạng, dù hồ sơ vụ án đã bị làm sai lệch nhưng vẫn được chuyển lên Công an TP Hà Nội, kèm tang vật gồm đĩa sứ. Công an Hà Nội giám định tinh thể màu trắng trên những đĩa này, xác định là ma túy nên khởi tố Vương Văn Nguyên về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Hôm nay (2-12), do một số người liên quan và nhân chứng của vụ án vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được thông báo sau.

Ba cựu cán bộ công an hầu tòa vì nhận hối lộ 'tha' bốn người sử dụng ma túy trong quán karaoke - Ảnh 2.Cựu cán bộ công an bị đề nghị tử hình vì dùng xe phường chở ma túy cho 'bà trùm'

Hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội bị cáo buộc bao che, tiếp tay cho bà trùm Hương "Mẩu" buôn ma túy và hưởng lợi, cùng bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình để đảm bảo 'răn đe phòng ngừa chung'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất