03/12/2015 12:12 GMT+7

Bà con miền Bắc phân biệt ô thì nhỏ, dù thì to

T.D
T.D

TTO - Liên quan thắc mắc của bạn Nguyễn Trường: “Dù ở miền Nam, người miền Bắc gọi là ô, vậy sao nhảy dù bà con miền Bắc mình không gọi là nhảy ô nhỉ?” tính đến 9g30 ngày 3-12 đã nhận được hơn 250 câu trả lời của bạn đọc.

Đặc công Việt Nam tập nhảy dù chứ không phải nhảy ô - Ảnh: Trọng Hải

Theo thống kê, câu hỏi của bạn Nguyễn Trường tính đến giờ này đã thu hút đến 24.198 lượt bạn đọc vào xem, trở thành một trong những câu hỏi có khách trong mục Bạn đọc hỏi, bạn đọc đáp.

Cũng xin nói thêm, không chỉ tham gia trả lời, tận dụng diễn đàn này một số bạn đọc đã tranh thủ gởi câu hỏi. Dù là câu hỏi "lạc đề" nhưng vẫn được bạn đọc đáp và hào hứng bấm nút "thích".

Tôn trọng câu hỏi của tác giả, Top 5 thống kê này chúng tôi chỉ dựa trên câu trả lời được "thích" đúng chủ đề.

Dưới đây là 5 câu trả lời cho câu hỏi của bạn Nguyễn Trường được bạn đọc thích nhất:

1- Thanh Thang: Ở Bắc thì hiểu cái ô là thứ để che mưa, che nắng khi đi bộ ra đường. Còn cái dù thì để cho phi công họ đi trên không.

2- NNBICH: Miền Bắc thì ô bé tí, còn dù thì to. Ở miền Nam không phân biệt như vậy, gọi chung luôn.

3- Đà Nẵng: Từ nhảy dù do từ miền Nam đưa ra. Cũng như trong này kêu con chó, nhưng thịt phải là thịt cầy.

4- HKV: Ở miền Bắc, ô chỉ vật dụng cá nhân, có kích thước bé, là cái cầm tay để che mưa. Những cái gì dùng để che nhưng có kích thước to hơn ô được gọi là dù. Do đó, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về; nhưng gọi binh chủng nhảy dù chứ không ai gọi binh chủng nhảy ô là vì lẽ trên. 

Tựa như ở Hà Nội có phố và đường. Chẳng hạn phố Xuân Thủy, đường Hoàng Minh Giám...

Phố gắn với văn hóa xưa của Hà Nội, Hà Nội 36 phố phường. Phố gắn với đường nhỏ, hai bên cư dân sinh sống theo kiểu phố cổ, buôn bán sầm uất.

Đường rộng hơn phố và không nhất thiết phải có cư dân sống ở hai bên. Đường với chức năng chính là giao thông, đi lại của người dân.

5- Lê Thanh Trung: Ô có nghĩa là cây dù màu đen, do quen miệng nên mới vắn tắt về sau ra nghĩa là dù! Chỉ có thế thôi.

Bạn đọc hỏi, bạn đọc đáp là một góc chia sẻ mới trên trang Bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

Với góc chia sẻ này, các bạn có thể gửi tất cả thắc mắc lâu nay của mình, ở mọi vấn đề, đề tài trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng như những kiến thức khoa học thường thức, văn hóa nghệ thuật...

Và các bạn bằng kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống của mình cũng thoải mái trả lời những thắc mắc của người khác.

Tuổi Trẻ Online tôn trọng và đăng tải những thắc mắc (hỏi) lẫn trả lời (đáp) chân thành, thuyết phục của các bạn, miễn không xúc phạm người khác. Thân mời bạn tham gia!

 

T.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên