11/03/2021 10:02 GMT+7

Ba cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường ĐH ở nền kinh tế mới nổi

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM lọt vào bảng xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi 2021.

Ba cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường ĐH ở nền kinh tế mới nổi - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh: ĐHQGHN

Times Higher Education (THE - chuyên san về giáo dục đại học nổi tiếng của Anh, chuyên xếp hạng các trường đại học trên thế giới) công bố bảng xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi 2021 (THE Emerging Economies University Rankings 2021) hôm 9-3.

606 cơ sở giáo dục của 48 quốc gia đã được xếp hạng, dựa trên 13 tiêu chí do THE đặt ra. Đó là các trọng số về giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa học, quốc tế hóa, chuyển giao tri thức...

Ngoài ra, tiêu chí các quốc gia có nền kinh tế mới nổi được lựa chọn từ 3 phân loại của Sàn giao dịch chứng khoán London (FTSE Group) là Advanced emerging, Secondary emerging và Frontier.

Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là ĐH Quốc gia Hà Nội - được xếp vị trí số 1 Việt Nam, thuộc nhóm 251 - 300 thế giới, tiếp theo là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351 - 400 và ĐH Quốc gia TP.HCM với vị trí trong nhóm 401 - 500.

ĐH Quốc gia Hà Nội có thêm lĩnh vực vào bảng xếp hạng QS thế giới 2021 ĐH Quốc gia Hà Nội có thêm lĩnh vực vào bảng xếp hạng QS thế giới 2021

TTO - Lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu quản lý của ĐH Quốc gia Hà Nội vừa được QS xếp hạng thứ 501 - 550 của thế giới, năm 2021.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên