24/01/2018 16:31 GMT+7

Ba bệnh viện phối hợp điều trị thai phụ bị bệnh hiếm gặp

L.ANH
L.ANH

TTO - Bệnh viện phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cứu thai phụ 28 tuổi bị viêm tụy cấp thai kỳ, có hoại tử.

Thai phụ 28 tuổi đang mang thai 37 tuần vào Bệnh viện phụ sản Hà Nội hôm 14-1 vừa qua trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ xác định thai phụ bị tiền sản giật và được chỉ định mổ lấy thai.

Tuy nhiên, sau hai ngày được mổ lấy thai, bệnh nhân có dấu hiệu chướng bụng, đau bụng nhiều, có dấu hiệu của viêm phúc mạc. Xét nghiệm thấy đường máu tăng liên tục và suy đa tạng, bệnh nhân được chuyển lên bàn mổ cấp cứu.

Khi mở ổ bụng, các phẫu thuật viên thấy nhiều dịch nâu đen và đã liên lạc với kíp bác sĩ tiêu hoá Bệnh viện Xanh Pôn để được hỗ trợ.

Theo bác sĩ Ôn Quang Phóng, trưởng kíp hỗ trợ của Bệnh viện Xanh Pôn, các thương tổn của bệnh nhân có hình ảnh vẩy nến, hình ảnh đặc thù của chứng viêm tụy cấp và tụy bị hoại tử toàn bộ. Các bác sĩ đã mở bao tụy, lấy ổ hoại tử và dẫn lưu ổ tụy, túi mật cũng như ổ bụng.

Hai kíp bác sĩ của Phụ sản Hà Nội và Xanh Pôn cũng đánh giá đây là ca bệnh khó, tiên lượng nặng nên đã chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu và hồi sức.

Sau năm ngày điều trị tại Bạch Mai, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, các chỉ số sức khỏe đã cải thiện.

Viêm tụy cấp thai kỳ là bệnh lý hiếm gặp, tỷ lệ có thể gặp khoảng 1/1.000-12.000 thai phụ và nếu không được điều trị kịp thời, nguy cơ tử vong mẹ và con lần lượt là 20 và 50%. Đây cũng là bệnh lý khó chẩn đoán do dễ nhầm với các bệnh khác.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên