12/11/2022 18:55 GMT+7

Ba bệnh nhân ngộ độc rượu ở Kiên Giang đã chết

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Chiều 12-11, bác sĩ Dương Phước Đông - trưởng khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho biết cả ba bệnh nhân ngộ độc rượu đều đã chết sau nhiều ngày cấp cứu.

Ba bệnh nhân ngộ độc rượu ở Kiên Giang đã chết - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - nơi ba người ngộ độc rượu được cấp cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo bác sĩ Đông, bệnh nhân thứ ba tên Đ.V.D. đã chết và được người nhà đưa về lo hậu sự. 

Trước đó ngày 7-11, bệnh viện đã tiếp nhận năm người nghi ngộ độc rượu được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện An Biên. Hai trong năm người này sức khỏe đã ổn định, ba người còn lại là Đ.V.D., Đ.V.Đ. và V.V.V.A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mờ mắt, hôn mê sâu và bị xuất huyết não nhiều. 

Những người này cùng dự và uống rượu tại đám tang của ông N.V.T. ở xã Nam Yên, huyện An Biên. 

Ông Huỳnh Văn Dẫn - chủ tịch UBND xã Nam Yên, huyện An Biên - cho biết ông T. là người dân ở ấp Ba Biển, xã Nam Yên. Ông T. và vợ đến Cà Mau làm ăn. Sau đó, ông T. về lại ấp Ba Biển thăm nhà và tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè.

Vài ngày sau đó, ông T. về lại Cà Mau thấy trong người khó chịu, bị tức ngực, đau đầu, đến bệnh viện ở Cà Mau điều trị và tử vong. 

Ngày 2-11, vợ ông T. đưa ông về nhà ở ấp Ba Biển làm đám tang (từ ngày 2 đến ngày 5-11) và có nhiều người dân địa phương đến viếng.

Ngày 6-11, nhiều người đi đám tang ông T. có ăn và uống rượu thì có biểu hiện tức ngực, đau đầu, mờ mắt và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Biên điều trị. Trong đó có năm người bị nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu.

"Hay sự việc, chúng tôi đến kiểm tra, ngoài đồ ăn, địa phương ghi nhận có khoảng 100 lít rượu được mua ở hai nơi. Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu rượu đi xét nghiệm nhưng đến nay chưa có kết quả" - ông Dẫn nói.

Hai người tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở Kiên Giang Hai người tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở Kiên Giang

TTO - Ba người nghi ngộ độc rượu nặng được Trung tâm Y tế huyện An Biên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Hiện đã có hai người tử vong.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên