29/10/2016 09:24 GMT+7

Audio 29-10: ​Trần ai xử phạt “ma men”

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Năm 2020 bắt đầu nâng tuổi hưu?, một nghi can ra đầu thú, hết ngập mới nhận 88 tỉ đồng?, trần ai xử phạt “ma men”, NATO và Nga rầm rộ động binh... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Bị kẻ “ngáo đá” khống chế, làm sao thoát thân?

Nghi can nổ súng khiến 3 người chết tại Đắk Nông ra đầu thú; Anh em cột chèo hỗn chiến vì 8 triệu đồng, một người chết; Di lý 3 đối tượng trốn nã về thụ án; Dịch lở mồm long móng tái phát ở Đắk Lắk; Bắt quả tang doanh nghiệp trộm khoáng sản…

Năm 2020 bắt đầu nâng tuổi hưu?

Theo ông Trần Đình Liệu - phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN, quỹ bảo hiểm xã hội vẫn đang bị “đe dọa” do trung bình hiện nay người nghỉ hưu hưởng 19 năm lương hưu nhưng chỉ đóng 13 năm, cho nên phải... nâng tuổi nghỉ hưu.

Bà Lê Thị Minh (trái) - Q.Tân Bình, TP.HCM - làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM chiều 28-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một nghi can ra đầu thú

Ngày 28-10, liên quan tới vụ tranh chấp đất đai dẫn tới xả súng làm 3 người chết, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đắk Nông cho biết ông Đặng Văn Hiến (40 tuổi, tạm trú tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã đến cơ quan công an đầu thú sáng 28-10.

Hung khí thu được trong vụ tranh chấp đất đai dẫn đến án mạng ở xã Quảng Trực (Tuy Đức, Đắk Nông) - Ảnh: TRUNG TÂN

Có cơ chế để “miếng bánh” ngân sách to hơn

Do quy định của Luật ngân sách nhà nước và cách xây dựng, thực hiện chính sách ngân sách lồng ghép, việc phân bổ ngân sách hiện đang tồn tại một số bất hợp lý, còn theo lối bao cấp, xin cho. 

Hàng nghìn xe container, xe tải và ôtô kẹt cứng kéo dài từ vòng xoay Mỹ Thủy qua cầu Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Hết ngập mới nhận 88 tỉ đồng?

Đó là cam kết của Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Ninh Bình) tại buổi làm việc với UBND TP.HCM và các sở ngành  bàn về dự án thí điểm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), chiều 28-10.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh ngập nặng sau mỗi cơn mưa lớn - Ảnh: LÊ PHAN

Cơ sở sản xuất bún, bánh phở trực tiếp xả nước thải ra môi trường

Cơ sở sản xuất, bún bánh phở Mười Tưởng, ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ đã trực tiếp xả nước thải chưa qua xử lý ra sông gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.

Xây nền móng cho TP thông minh

PGS.TS Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc gia Singapore - đã chia sẻ một số việc lớn để xây dựng đô thị thông minh mà TP.HCM đang hướng đến. 

TS Vũ Minh Khương (giữa) phát biểu tại hội thảo “TP.HCM & Khát vọng vươn lên” sáng 19-5 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: Quang Định

Hạnh phúc kết nối 2 quê hương

Rachel Bùi - nữ doanh nhân trẻ người Úc gốc Việt - đã dồn sức tạo dựng AVYLD, một chương trình mà theo lời đại sứ Việt Nam tại Úc Lương Thanh Nghị là “một sáng kiến tuyệt vời”.

Rachel Bùi (hàng sau, thứ ba từ phải sang) cùng các thành viên ban tổ chức AVYLD 2017 - Ảnh: R.B.

Kỳ cuối: Ước nguyện thống nhất

Ước nguyện thống nhất và sự kiểm soát chặt chẽ là hai ấn tượng lớn nhất trong suốt hành trình của chúng tôi trên đất nước Triều Tiên. Đặc biệt nhất vẫn là những cuộc lục soát như là “đặc sản” ở đất nước này, mà không phải ai cũng muốn một lần trong đời được trải nghiệm...

Thống Nhất môn ở Bình Nhưỡng - Ảnh: THÁI LỘC

Tan trường mầm non, trẻ chấn thương đầu 

Chiều 28-10, bé Nguyễn Đồng Phú Quý (31 tháng tuổi) vẫn đang được điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, huyện Củ Chi, TP.HCM. Bác sĩ bệnh viện chẩn đoán Phú Quý bị “chấn thương đầu”.

Chị Đồng Thị Hồng Đan và bé Nguyễn Đồng Phú Quý tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) chiều 27-10 - Ảnh: Hà Bình

Xe container mất lái lao xuống kênh kéo ngã 3 trụ điện

Trưa ngày 27-10, trên Quốc lộ Nam Sông Hậu đoạn qua khu vực Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ một xe container đang chạy lên dốc cầu Cái Sâu bất ngờ mất lái, kéo hạ 3 trụ điện rồi sau đó lao xuống kênh nước gần đó.

Quá nhiều cá rô phi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè 

Chuyên gia Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã nhận định như vậy tại hội thảo “Cơ sở khoa học về sức tải thủy vực và chiến lược quản lý đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NL-TN)”, tổ chức tại Sở Khoa học và công nghệ TP ngày 28-10. 

Nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chiều 17-5 - Ảnh: HỮU KHOA

Đừng tin quảng cáo “chữa khỏi vảy nến”

Nhiều người bệnh vảy nến chỉ vì tin quảng cáo, lời truyền miệng chữa dứt bệnh vảy nến mà tìm đến chữa trị. Hậu quả bệnh nặng thêm, “tiền mất, tật mang”.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Thị Bích Liên khám vảy nến cho bệnh nhân N.A.Đ - Ảnh: L.TH.H.

Trần ai xử phạt “ma men”

Để giảm thiểu tai nạn giao thông do say xỉn, nhiều đội CSGT trên địa bàn TP.HCM đã thường xuyên ra quân xử phạt vi phạm nồng độ cồn. PV Tuổi Trẻ theo chân CSGT nhiều đêm và ghi nhận chuyện xử phạt “ma men” không hề đơn giản...

Đủ kiểu năn nỉ khi bị CSGT lập biên bản vì có men bia rượu khi lái xe - Ảnh: S.BÌNH

Di lý 3 đối tượng trốn truy nã về thụ án

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh ( PC52) vừa di lý ba đối tượng gồm Nguyễn Văn Hiền trú tại Huyện Hương Khê, Nguyễn Văn Giáp trú tại Huyện Thạch Hà và Nguyễn Phùng trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai trốn lệnh truy nã tại các tỉnh phía nam về thụ án.

NATO và Nga rầm rộ động binh

Cuộc chạy đua quân sự giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã bước lên một nấc thang mới khi Anh tuyên bố đưa thêm 800 binh sĩ và máy bay chiến đấu áp sát sườn phía đông nước Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì một phiên họp bộ trưởng quốc phòng các nước NATO tại tổng hành dinh ở Brussels (Bỉ) ngày 27-10 - Ảnh: Reuters

Tìm cơ hội nâng cao quan hệ hợp tác Đức - Việt

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier sẽ thăm Hà Nội và TP.HCM từ ngày 30-10 đến 1-11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông sẽ có các buổi hội đàm với lãnh đạo của Việt Nam và tham dự nhiều hoạt động quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Ngôi nhà Đức tại TP.HCM sẽ được cất nóc ngày 1-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tài xế xe buýt rút dao đâm người đi xe máy sau va quẹt

Công an quận 10 TP.HCM cho biết vừa lập hồ sơ, lấy lời khai tài xế xe buýt Phạm Hồng Tư 33 tuổi ngụ huyện Củ Chi để làm rõ về hành vi gây thương tích cho người đi xe máy trên đường Ba Tháng Hai phường 12 quận 10.

M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên