21/03/2017 11:48 GMT+7

Audio 21-3: ​Bàn đề án kinh doanh trên vỉa hè

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Phải xem lại việc cấp phép khai thác cát, Chính phủ không gánh nợ cho doanh nghiệp, bàn đề án kinh doanh trên vỉa hè, nỗi ám ảnh mang tên nghe lén, đặt mục tiêu 3 tỉ USD cho thương mại song phương Việt Nam - Israel... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

Ngang nhiên cát cứ buôn bán lấn chiếm vỉa hè

Cháy lớn tại thành phố Vinh, Nghệ An; Phụ huynh lo lắng vì trường mầm non nằm cạnh nghĩa trang tại Thanh Hóa; Phát hiện hai khẩu súng trong kiện hành lý ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Phó phòng huyện rút súng nhựa “dọa dân”.

Sơn Trà mai này ra sao?

Những ngày qua, dư luận Đà Nẵng một lần nữa “dậy sóng” khi những hình ảnh về một góc núi Sơn Trà bị đào xới nham nhở được tung lên Facebook. Ngay sau đó báo chí ồ ạt vào cuộc và rồi trước áp lực của dư luận, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu “đình chỉ ngay các khu vực xây dựng đến khi có các thủ tục, giấy phép”.

Các móng biệt thự xây dựng không phép - Ảnh: NGÔ QUANG
Các móng biệt thự xây dựng không phép - Ảnh: NGÔ QUANG

Phải xem lại việc cấp phép khai thác cát

Ông Lê Ái Thụ, chủ tịch Hội Địa chất kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh như trên và cho rằng việc cấp phép cho các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch kết hợp tận thu cát đang có những bất cập do không kiểm soát được trữ lượng nạo vét. Ông Lê Ái Thụ nói:

Sà lan này đã được bơm đầy cát, chuẩn bị chạy ra giao cho tàu nước ngoài chở đi Singapore - Ảnh: Vân Trường

“Phạm tội vì lo cho ngân hàng”

Đó là biện minh của bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (nguyên giám đốc chi nhánh Bến Thành - Agribank Bến Thành) tại phiên tòa ngày 20-3, xét xử các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ xảy ra ở Agribank Bến Thành.

Bị cáo Lê Văn Tính - Ảnh: T.LỤA
Bị cáo Lê Văn Tính - Ảnh: T.LỤA

Chính phủ không gánh nợ cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định quan điểm này, khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) ngày 20-3.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu về Luật nợ công tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV - Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu về Luật nợ công tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV - Ảnh: TTXVN

Đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi cao

Nhiều ngân hàng ở TP.HCM đang chạy đua phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao nhằm thu hút nguồn vốn dài hạn, với lý do khó huy động vốn tiết kiệm dài hạn trong khi bị siết việc sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. 

Những ngày gần đây, nhiều ngân hàng liên tục phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao để hút vốn trung dài hạn - Ảnh: T.T.D.
Những ngày gần đây, nhiều ngân hàng liên tục phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao để hút vốn trung dài hạn - Ảnh: T.T.D.

Bàn đề án kinh doanh trên vỉa hè

“Sắp xếp vỉa hè nhưng không quên cuộc sống của người dân” - ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu như vậy trong cuộc họp chiều 20-3 với UBND quận 1 và UBND quận 4 về đề án kinh doanh trên vỉa hè.

Đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1, TP.HCM) có vỉa hè rộng được chọn làm khu ẩm thực cho người bán hàng rong mua bán - Ảnh: Tự Trung
Đường Nguyễn Văn Chiêm (Q.1, TP.HCM) có vỉa hè rộng được chọn làm khu ẩm thực cho người bán hàng rong mua bán - Ảnh: Tự Trung

BHYT: đóng cao nên được hưởng cao

Bàn thêm câu chuyện “BHYT: chi chục triệu vẫn khó xài” (Tuổi Trẻ ngày 20-3), các chuyên gia cho rằng nên thay đổi cách chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc để đảm bảo công bằng cho người có mức đóng cao.

Người dân nộp sổ bảo hiểm y tế khám bệnh tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Người dân nộp sổ bảo hiểm y tế khám bệnh tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA

Một tí thì có sao?

Tôi đã qua thời trai trẻ, nhưng rất hào hứng theo dõi diễn đàn “Ứng xử văn minh qua góc nhìn giới trẻ”, bởi nhìn thấy mình và con cháu mình trong đó. 

Các bạn sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt vào thang máy chiều 20-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Các bạn sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt vào thang máy chiều 20-3 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kỳ cuối: Huế - lời hẹn dang dở

“Mọi người có thể thắc mắc tại sao chúng tôi đến từ một đất nước xa xôi, có một nền văn hóa khác xa và phong tục tập quán cũng khác xa như vậy. Nhưng chúng tôi đã có mặt ở đây để bảo vệ di sản. Vì chúng ta không phải là người ngoài hành tinh, chúng ta đều ở trên trái đất này.

Kazik (phải) tại lễ khởi công trùng tu di tích Thế Tổ miếu - Ảnh do KTS Phùng Phu cung cấp

Chương trình phát thanh ngăn dòng bỏ học

Đã 4 năm nay, chương trình “Vượt lên chính mình” của Trường THCS Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang được phát đều đặn mỗi tuần vào giờ dưới cờ và buổi ra chơi chiều thứ hai.

Hai “phóng viên nhí” Vĩnh Khang (trái) và Bé Hai đọc gương vượt khó để phát thanh trước toàn trường - Ảnh: M.TÂM

Công nghệ mới trong y học Việt

Ngành y tế Việt Nam ngày càng có nhiều thành tựu mới trong chuyên môn kỹ thuật cũng như trong việc nâng cao chất lượng phục vụ...

Bệnh nhân bị ung thư dạ dày được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật robot sáng 20-3 - Ảnh: H.Khoa
Bệnh nhân bị ung thư dạ dày được các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật robot sáng 20-3 - Ảnh: H.Khoa

Quà tặng trời cho và thách thức 

Trào lưu chọn Việt Nam làm địa điểm quay chính của những bộ phim quốc tế đã trở lại sau khi dự án Kong: đảo Đầu Lâu đến Việt Nam vào đầu năm 2016.

Đoàn phim Thị Mai tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh: ĐPCC

Lại rắc rối quanh ảnh đoạt giải

Tranh cãi nổ ra khi các hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN cho rằng ông Vũ Quốc Khánh - chủ tịch hội - đoạt hai giải thưởng là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, trong khi ông cho rằng nguyên nhân là do các hội viên không... đọc kỹ quy chế! 

Bức ảnh Nụ cười Việt Nam của ông Vũ Quốc Khánh đoạt giải A

Làng Hà Nội ở... Cao Bằng

“Thóc đâu bồ câu đấy”, người ta thường đổ về các đô thị lớn như Hà Nội tìm sinh kế, nhưng ở thủ đô lại có một ngôi làng có tới 120 hộ dân rời thành phố lên Cao Bằng thuê đất trồng rau. 

Vay ngân hàng 50 triệu đồng và lên Cao Bằng năm 2008, nay chị Xuân đã có gần 10 năm lập nghiệp nơi đây, trả hết nợ và còn thuê thêm được nhiều đất, mở rộng sản xuất - Ảnh: KIM XOA
Vay ngân hàng 50 triệu đồng và lên Cao Bằng năm 2008, nay chị Xuân đã có gần 10 năm lập nghiệp nơi đây, trả hết nợ và còn thuê thêm được nhiều đất, mở rộng sản xuất - Ảnh: KIM XOA

Nỗi ám ảnh mang tên nghe lén

Từ khi xảy ra những thông tin rò rỉ ở Nhà Trắng, không khí làm việc tại đây trở nên căng thẳng đến mức nghi ngại lẫn nhau.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer (trái) họp báo ngay trên chiếc Air Force One ngày 15-3 - Ảnh: Reuters

Đặt mục tiêu 3 tỉ USD cho thương mại song phương

Lãnh đạo hai nước nhất trí xem kinh tế là trọng tâm và đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột ưu tiên trong hợp tác song phương thời gian tới. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin trong lễ đón chính thức tại Phủ chủ tịch - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin trong lễ đón chính thức tại Phủ chủ tịch - Ảnh: VIỆT DŨNG
M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên