11/11/2022 14:23 GMT+7

ASEAN bắt đầu quá trình kết nạp Timor-Leste làm thành viên thứ 11

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trong tuyên bố ngày 11-11, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste vào ASEAN, trở thành thành viên thứ 11 của khối, theo Hãng tin Reuters.

ASEAN bắt đầu quá trình kết nạp Timor-Leste làm thành viên thứ 11 - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo ASEAN chụp ảnh tại lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 ngày 11-11 - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố đưa ra khi các nhà lãnh đạo khu vực gặp nhau tại Phnom Penh (Campuchia) để tham dự hội nghị cấp cao, ASEAN cho biết Timor-Leste cũng sẽ được trao quy chế quan sát viên tại các cuộc họp cấp cao của ASEAN.

"Chúng tôi đã nhất trí về nguyên tắc để kết nạp Timor-Leste, trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN" - tuyên bố nêu, đồng thời cho biết thêm các bước tiếp theo sẽ bao gồm "lộ trình trở thành thành viên đầy đủ" (sẽ được đệ trình tại hội nghị cấp cao năm tới).

Sau cuộc bỏ phiếu để tự quyết định số phận của mình dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc vào năm 1999, Timor-Leste đã độc lập khỏi Indonesia và trở thành quốc gia có chủ quyền. Quốc gia này chính thức được Liên Hiệp Quốc công nhận vào năm 2002, trở thành nền dân chủ trẻ nhất châu Á.

Quốc gia giàu tài nguyên với 1,3 triệu dân này sau đó ngay lập tức bắt đầu quá trình gia nhập ASEAN, nhưng chỉ mới chính thức xin gia nhập vào năm 2011.

Sáng 11-11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 đã chính thức được khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đề cao ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, đánh dấu chặng đường dài của liên kết và hợp tác khu vực, thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình ASEAN vì mục tiêu chung là hòa bình, tự cường và phát triển.

Hội nghị cấp cao ASEAN: Thủ tướng nêu thông điệp thụ hưởng công bằng cho mọi người dân Hội nghị cấp cao ASEAN: Thủ tướng nêu thông điệp thụ hưởng công bằng cho mọi người dân

TTO - Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 dành sự quan tâm thỏa đáng tới mọi nhóm xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bảo đảm thụ hưởng công bằng của mọi người dân.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên