08/10/2021 09:22 GMT+7

Argentina bị cầm chân, Brazil thắng 'nhọc nhằn'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sáng 8-10, đội tuyển Argentina đã bị Paraguay cầm chân 0-0, trong khi Brazil phải nhọc nhằn lội ngược dòng đánh bại Venezuela 3-1 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Argentina bị cầm chân, Brazil thắng nhọc nhằn - Ảnh 1.

Messi đã chơi rất năng nổ nhưng không thể giúp Argentina giành 3 điểm - Ảnh: REUTERS

Ở trận đấu trên sân Estadio Defensores del Chaco, đội chủ nhà Paraguay đã nhập cuộc tốt hơn và suýt chút nữa có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 4, khi hậu vệ Santiago Arzamendia tung cú sút xa rất căng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Emiliano Martinez (Argentina) phải bay người đẩy bóng cứu thua. 

Sau đó, Argentina dưới sự cầm trịch của Messi đã bắt đầu lấy lại thế trận. Phút thứ 10, Messi chọc khe rất thông minh cho Joaquin Correa thoát xuống phá bẫy việt vị và tung cú sút vào góc xa nhưng thủ môn Anthony Silva (Paraguay) đã phản xạ tuyệt vời để cản phá. 

Chỉ 1 phút sau, Messi lại có pha chọc khe thông minh cho Joaquin Correa thoát xuống và tiền vệ này đã căng ngang loại cả thủ môn Anthony Silva, nhưng hậu vệ Paraguay đã kịp phá bóng giải vây trước vạch vôi khung thành. 

Những phút tiếp theo, Messi luôn là cầu thủ chơi năng nổ nhất trên sân, anh thậm chí lùi sâu về vòng cấm của đội nhà để cản phá và phát động tấn công. Nhưng đáng tiếc là các cơ hội mà Messi mang đến đều bị đồng đội của anh phung phí. 

Còn Paraguay cũng có vài cơ hội gây sóng gió cho khung thành của Argentina nhưng họ cũng chẳng thể ghi được bàn thắng. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0. 

Argentina bị cầm chân, Brazil thắng nhọc nhằn - Ảnh 2.

Brazil đã lội ngược dòng để đánh bại Venezuela 3-1 - Ảnh: Twitter

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Brazil đã phải rất nhọc nhằn để đánh bại Venezuela 3-1 trên sân Estadio Olimpico de la UCV. Đó là trận đấu mà Brazil không có sự phục vụ của ngôi sao số 1 Neymar. 

Ngay phút 11, Venezuela đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của tiền đạo Eric Ramirez với cú đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt rất tốt từ cánh phải của Soteldo. 

Phút 22, tiền vệ Everton Ribeiro thoát xuống tung cú sút đập chân hậu vệ Venezuela đưa bóng bay qua đầu thủ môn Joel Graterol (Venezuela) rồi đập xà ngang dội ngược trở ra. 

Những phút tiếp theo Venezuela đã chơi khá tốt với lối đá phòng ngự phản công, còn Brazil rất bế tắc khi không có Neymar. Mãi đến phút thứ 70, Venezuela vẫn dẫn trước và thế trận cũng không hề sáng sủa cho Brazil. 

Nhưng từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải ở phút 71, Raphinha đã tạt bóng rất chuẩn xác để hậu vệ Marquinhos bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil. 

Phút 85, Gabriel Barbosa bị phạm lỗi trong vòng cấm và Brazil được hưởng quả đá phạt đền. Từ chấm 11m, Barbosa dễ dàng đánh bại thủ môn Joel Graterol nâng tỉ số lên 2-1. Chưa hết, ở phút 90+5, Antony ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil. 

Hiện tại Brazil đang tạm dẫn đầu với 9 trận thắng tuyệt đối được 27 điểm, Argentina xếp thứ hai với 19 điểm, các vị trí tiếp theo là Ecuador, Uruguay (16 điểm), Colombia (14 điểm), Paraguay (12 điểm), Peru (11 điểm)...

Pha lập công của Messi là Pha lập công của Messi là 'Bàn thắng đẹp nhất tuần' tại Champions League

TTO - Không chỉ có lần đầu tiên 'nổ súng' trong màu áo Paris Saint-Germain (PSG), Messi còn nhận được danh hiệu 'Bàn thắng đẹp nhất tuần' tại Champions League.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên