
Dự báo vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: NCHMF
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 7h sáng 23-7, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.
Hiện áp thấp nhiệt đới đang đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm.
Đến 7h sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220km về phía đông, cường độ áp thấp nhiệt đới lúc này mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Trong ngày và đêm mai, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó có thể đi vào Biển Đông.
Nếu đi vào Biển Đông thì đây sẽ là cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay.
Đến 7h sáng 25-7, tâm bão ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cường độ bão lúc này mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.
Trong ngày và đêm 25-7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 24-7, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Từ chiều tối nay, Bắc Bộ mưa lớn
Đêm qua và sáng sớm nay (23-7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như Tân Pheo (Phú Thọ) 100mm, Cổ Đô (Hà Nội) 96mm, Sín Chải (Điện Biên) 93mm, Phú Lương (Thái Nguyên) 92mm, Chấn Thịnh (Lào Cai) 88mm, Tân Yên (Bắc Ninh) 77mm,…
Dự báo từ chiều tối nay đến đêm 24-7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 220mm.
Ngày 25-7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.
Tổng lượng mưa từ chiều tối nay đến ngày 25-7 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.

Đường Nguyễn Du (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) ngập sâu sau mưa lớn tối 22-7 - Ảnh: N.SƠN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận