16/09/2024 17:36 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động liệu có mạnh như bão số 3?

Tất cả các mô hình dự báo của quốc tế và Việt Nam nhận định cường độ của áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão không thể mạnh như bão Yagi (bão số 3).

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động liệu có mạnh như bão số 3? - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão lúc 13h chiều 16-9 - Ảnh: NCHFM

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy khi nhận định về diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão trong những ngày tới.

Theo ông Hưởng lúc 13h chiều nay, áp thấp nhiệt đới đang ở phía đông đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 15 - 20km/h và có khả năng đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4

"Vị trí hình thành áp thấp nhiệt đới này tương đối giống vị trí hình thành bão số 3 (Yagi). Tuy nhiên, những điều kiện môi trường hiện nay không thuận lợi để phát triển mạnh như bão số 3, xoáy thuận nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng, lượng ẩm cho cơn bão Pulasan đang hoạt động ở vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Do đó, áp thấp nhiệt đới này khi đi vào Biển Đông không mạnh ngay thành bão mà phải mất 1-2 ngày để hoàn thành cấu trúc để mạnh lên thành bão.

Ngoài việc tương tác với bão Pulasan, khi vào Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới còn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới. Ngoài ra, có hình thế thời tiết không thuận lợi nữa đó là không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta vào sau ngày 19-9.

Tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy đường đi của áp thấp nhiệt đới, sau có thể là bão số 4, sẽ rất phức tạp so với bão số 3" - ông Hưởng nói.

Theo ông Hưởng, nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh dần nhưng phải đến ngày 18-9 mới có khả năng mạnh lên thành bão. Sau đó, áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển ra khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa, lúc này có khả năng xảy ra hai kịch bản.

Kịch bản thứ nhất, khi mạnh lên thành bão, xoáy thuận nhiệt đới sẽ di chuyển thẳng vào Trung Trung Bộ.

Kịch bản thứ hai, sau khi mạnh lên thành bão, cơn này sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

"Tất cả các mô hình dự báo của quốc tế và Việt Nam nhận định cường độ của áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão không thể mạnh như bão Yagi (bão số 3)" - ông Hưởng nói.

Trước mắt, với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, khả năng cao sau là bão số 4, ông Hưởng đề nghị các địa phương và người dân cần lưu ý gió mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9 (75 - 88km/h), mưa rào và dông mạnh ở khu vực phía đông ở khu vực bắc Biển Đông từ sáng ngày 17-9.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

"Đối với tác động trên đất liền thì cần phải theo dõi tiếp vì khi di chuyển vào Biển Đông bão có khả năng còn thay đổi quỹ đạo và cường độ, nhất là sau khi đi vào khu vực giữa Biển Đông.

Nếu bão di chuyển theo kịch bản thứ hai (đi vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ), bão sẽ tác động vào đất liền cuối tuần này, còn theo kịch bản thứ nhất (đi vào Trung Trung Bộ) thì tác động có thể sớm hơn 1-2 ngày" - ông Hưởng nói thêm.

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động liệu có mạnh như bão số 3? - Ảnh 2.Hình thành áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên