29/12/2018 21:58 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đang áp sát Biển Đông, miền trung lũ lên

M.ANH (Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
M.ANH (Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

TTO - Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thành bão. Tại miền trung, lũ trên các sông đang lên.

Áp thấp nhiệt đới đang áp sát Biển Đông, miền trung lũ lên - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19h hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km và đi vào Biển Đông.

Đến 19h ngày 30-12, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông Nam; cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 31-12, tâm bão cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h ngày 1-1-2019, tâm bão cách đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tại khu vực miền trung, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đang lên. Dự báo đến sáng mai 30-12, mực nước trên sông Vệ, sông Kôn, sông Kỳ Lộ... đều trên báo động 2.

Ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp và đô thị nguy cơ ngập lụt.

Sài Gòn và Nam Bộ mưa, mưa to dịp Tết dương lịch do áp thấp Sài Gòn và Nam Bộ mưa, mưa to dịp Tết dương lịch do áp thấp

TTO - Áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đang tiến nhanh về biển Đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam Bộ dịp Tết dương lịch, gây mưa vừa, mưa to.

M.ANH (Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên