03/01/2018 07:45 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, cách Song Tử Tây 360km

K.N. (Nguồn: TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ, TTXVN)
K.N. (Nguồn: TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ, TTXVN)

TTO - Đêm qua áp thấp nhiệt đới đã vượt qua miền trung đảo Palawan, Philippines và đi vào phía nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, cách Song Tử Tây 360km - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 1h sáng 3-1, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 360km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 13h ngày 3-1, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1h ngày 4-1, tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 280km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, cách Song Tử Tây 360km - Ảnh 2.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km - Ảnh: Windy.com

Trên đất liền, do gió đông nam của không khí lạnh suy yếu liên tục đưa ẩm từ biển vào nên ngày 3-1, vùng đồng bằng và khu vực ven biển Bắc Bộ tiếp tục trạng thái sương mù trộn lẫn mưa phùn. Vùng núi kết hợp thêm với độ cao hội tụ trên 5.000m sẽ có sương mù kèm mưa nhỏ rải rác. 

Mưa ẩm sẽ giữ cho nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội ở mức cao nhất 18-20 độ C; các thành phố khác ở miền Bắc như: Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La sẽ đều không vượt mức 21 độ C, cảm giác vẫn khá rét. Về đêm, các tỉnh vùng núi cao vẫn rét dưới 13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có thời tiết tương đồng với miền Bắc, mưa nhỏ cả ngày, ngày rét 20-23 độ C, đêm giảm còn 16-19 độ C.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ cao nhất 24-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đẹp, trong đó Tây Nguyên ngày se lạnh 25-28 độ C, đêm rét giảm còn 16-19 độ C. Nam Bộ nắng nóng nhẹ từ sáng đến chiều nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Ngày 3-1, triều cường tại Nam Bộ đang đạt đỉnh. Cụ thể, mực nước trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên báo động 3 từ 0,1-0,2 m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hằng ngày từ 5-7h và từ 18-20h).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

K.N. (Nguồn: TT dự báo khí tượng thủy văn TƯ, TTXVN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên