05/11/2019 12:49 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới bị 'hút' ra biển nhưng có thể quay vào đất liền khi thành bão

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Do bị hút bởi bão HaLong (đang hoạt động trên Thái Bình Dương) nên áp thấp nhiệt đới đang di chuyển về phía Philippines. Nhưng vài ngày tới có thể quay ngược về đất liền nước ta sau khi mạnh thành bão.

Áp thấp nhiệt đới bị hút ra biển nhưng có thể quay vào đất liền khi thành bão - Ảnh 1.

Sơ đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới trong bản tin phát lúc 9h ngày 5-11 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hiện tại bão HaLong hoạt động trên Thái Bình Dương cách vị trí áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khoảng 4.000km, cơn bão này quá mạnh khiến áp thấp nhiệt đới trên biển Đông bị hút ngược trở ra.

Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết theo mô hình dự báo của Mỹ, khoảng ngày 7-11, áp thấp nhiệt đới - lúc này đã mạnh thành bão, sẽ thoát khỏi lực hút của bão HaLong, đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về đất liền nước ta.

Những ngày qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm nên không tiêu hao năng lượng, thời điểm này gió mùa đông bắc yếu đi khiến nhiệt độ biển ấm hơn, do đó áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão sắp tới là một cơn bão tương đối mạnh.

"Sau khi thoát khỏi lực hút của bão HaLong, cơn bão sắp hình thành sẽ di chuyển rất nhanh. Thêm vào đó thời điểm bão vào gió mùa đông bắc hoạt động mạnh sẽ là yếu tố gây mưa dữ dội cho khu vực miền Trung. Khu vực phía bắc của tâm bão sẽ có mưa nhiều hơn. Trên biển từ vùng biển Quảng Ngãi trở ra vịnh Bắc Bộ, sóng gió dữ dội, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7", bà Lan cho biết.

Cũng theo bà Lan, trong 2-3 ngày tới là thời điểm miền Trung sẽ ngớt mưa. Người dân cần tranh thủ chằng chống nhà cửa, khơi thông các vị trí ngập nước để chuẩn bị đối phó với đợt mưa lũ sắp tới.

Về vị trí bão có thể đổ bộ, bà Lan cho biết thời tiết rất phức tạp nên chưa thể đưa ra nhận định chính xác. Theo các mô hình dự báo, bão có thể đổ bộ vào khu vực từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Phú Yên, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo mới để có hướng đề phòng, đối phó với bão.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên