22/12/2004 14:35 GMT+7

AP bình chọn mười sự kiện thế giới năm 2004

PV (Theo TTXVN, AP, tổng hợp)
PV (Theo TTXVN, AP, tổng hợp)

TTO - Hãng tin AP vừa công bố 10 sự kiện hàng đầu thế giới năm 2004 do độc giả khắp nơi trên thế giới của hãng này bình chọn. Sau đây là thứ tự các sự kiện:

MXpDMYFj.jpgPhóng to
1. Tổng thống Mỹ George W. Bush tái đắc cử trong bối cảnh các cử tri nước này ngày càng nghi ngờ về khả năng giải quyết cuộc chiến Iraq của chính phủ.

Ông Bush không chỉ bỏ xa ông Kerry ở số phiếu đại cử tri (279/252), số tiểu bang giành quyền kiểm soát (30/20), mà còn ngay cả nơi số phiếu cử tri phổ thông với một khoảng cách rất xa, 3.563.547 phiếu ( 59.095.510/ 55.531.963 phiếu). Kết quả bầu cử này cũng đã thực thụ “tấn phong” ông Bush vào chức vụ tổng thống kiêm tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ thứ 43 (vì đã không có một tổng thống Hoa Kỳ thứ 44 là ông Kerry sau cuộc bầu cử này).

2. Tình hình an ninh hỗn loạn tại Iraq với hàng loạt vụ đánh bom xe đẫm máu, bắt cóc và chặt đầu con tin. Số lính Mỹ thiệt mạng ngày càng tăng và đã vượt quá con số 1.300.

GFyFVEJV.jpgPhóng to
Nạn nhân của một vụ đánh bom ở Madrid, Tây Ban Nha
3. Bốn vụ đánh bom liên tiếpnhằm vào bốn đoàn tàu lửa ngay giữa giờ cao điểm vào sáng ngày 11-3 (tức 13g35 giờ Hà Nội) đã làm cho thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bị rúng động. Hơn 190 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công này đã làm cho cử tri tức giận phản đối. Tất cả các đảng chính trị ở TBN đều tạm ngưng chiến dịch vận động dù ngày tổng tuyển cử 14-3 đã gần kề. Sự phẫn uất của người dân đã dẫn tới việc chính phủ bảo thủ thân Mỹ ở Tây Ban Nha sụp đổ.

4. Tổng thống Palestine Yasser Arafat qua đời sau ba thập kỷ giữ chức, làm nhen nhóm hy vọng về một bước đột phát trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Palestine và Israel kéo dài lâu nay.

s2jfALeu.jpgPhóng to
Ông Arafat qua đời vào ngày 11-11-2004, sau cơn bạo bệnh từ ngày 3-11-2004đến nay. Vị cố tổng thống này là một con người đặc biệt, từ một chiến binh bình thường trở thành một nhà lãnh đạo được cả thế giới biết đến. Ông cũng đã từng được trao tặng Nobel Hòa Bình.

Cái chết của ông để lại nhiều đau thương trong lòng người dân Palestine. Người dân Palestine để tang vị cố tổng thống yêu quí của họ trong 40 ngày và 40 ngày để tang cố tổng thống Palestine Yasser Arafat đã kết thúc vào ngày 21-12.

5. Vụ bắt cóc con tin tại trường trung học Beslan ở miền Nam nước Nga làm hơn 330 người chết, chủ yếu là trẻ em.

5vy0C9O8.jpgPhóng to
Nỗi đau của người bà bé Teimuraz Morgoyev, 8 tuổi, chết ở Trường số 1 Beslan
Vào 9 giờ sáng (giờ Matxcơva) ngày 1-9-2004 (Ngày kiến thức cũng là ngày bắt đầu năm học mới ở Nga) gần 20 tay súng đã tiến chiếm một ngôi trường ở Beslan (bắc Ossetia - Nga), bắt cóc 1.200 con tin tại Beslan. Cuộc khủng hoảng con tin ở Trường học số 1 Beslan, Bắc Ossetia, đã kết thúc đẫm máu bằng cái chết của ít nhất 338 con tin (trong đó có 159 trẻ em), 191 người mất tích và 447 người hiện nằm viện (tổng số con tin bị bắt là 1.181 người), trong đó 63 người bị thương nặng.

Tổng cộng khoảng 20 tên khủng bố đã bị giết, trong số này có chín tên Ả Rập và một người da đen, điều mà Viện Kiểm sát Bắc Ossetia nói cho thấy “hành động này được các tên khủng bố quốc tế tổ chức”.

6. Vụ các binh sĩ Mỹ ngược đãi tù nhân tại nhà tù Abu Gharaib gần thủ đô Baghdad của Iraq.

Theo một báo cáo nội bộ của lực lượng Bộ binh Mỹ, 27 nhân viên tình báo quân sự đã có hành vi khuyến khích hay tham gia các vụ ngược đãi, lăng nhục tù nhân Iraq tại nhà tù Abu Ghraib. Trong đó, 23 nhân viên tình báo quân sự và bốn thường dân làm việc theo hợp đồng đã yêu cầu hay nhắm mắt làm ngơ hoặc thậm chí tham gia vào các cuộc ngược đãi tù nhân của các binh sĩ và quân cảnh tại nhà tù Abu Ghraib. Ngoài ra, nhóm tình báo viên này còn vi phạm các tiến trình và nguyên tắc trong hỏi cung tù nhân.

t6enWYjm.jpgPhóng to
7. Giá dầu mỏ tăng mức kỷ lục, lên đến 55 USD/thùng vào cuối tháng Mười, làm tăng mối lo ngại về những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới.

8. Sự mở rộng Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có thêm 7 nước gia nhập NATO và EU kết nạp thêm 10 thành viên mới.

Vào nửa đêm 29-3, Ngoại trưởng Mỹ Collin Powell nhận biên bản phê chuẩn các điều lệ gia nhập NATO của Bulgaria, Latvia, Litva, Romania, Slovakia và Slovenia mà theo qui định của tổ chức này, điều đó cũng có nghĩa bảy nước trên đã chính thức bước vào NATO. Thêm 7 nước này, từ nay 40% thành viên của NATO là các nước cộng sản cũ, và NATO tiến gần hơn về Balkans, nam Kavkaz, Trung Đông và Trung Á.

20nhwszs.jpgPhóng to
Khuôn mặt của ứng cử viên tổng thống Viktor Yushchenko bị biến dạng sau khi bị đầu độc
9. Cuộc bầu cử ở Ukraine: Toà án tối cao Ukraine đã quyết định cho phép tiến hành cuộc bầu cử mới sau khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố phản đối kết quả cuộc bầu cử trước đó đã mang lại thắng lợi cho Thủ tướng được Nga ủng hộ Viktor Yanukovich.

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi có tin ứng cử viên đối lập Viktor Yushchenko bị đầu độc.

10. Cuộc khủng hoảng ở Darfur, miền Tây Sudan mà chính phủ Mỹ gọi là tội diệt chủng khi hàng chục nghìn người bị giết hại và gần 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Từ đầu năm 2003 đến nay, Darfur trở thành tâm điểm của cuộc xung đột sắc tộc làm hàng chục ngàn người chết và khiến 1,6 triệu người phải tha phương cầu thực.

PV (Theo TTXVN, AP, tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên