![]()
Bài đăng trên mạng xã hội X được cho là về vợ Tổng thống Venezuela Maduro bị tấn công bầm dập - Ảnh: X/@YasirAgha1234
Bức ảnh xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, kèm theo những bình luận chỉ trích Mỹ vi phạm nhân quyền và đối xử tàn bạo với phụ nữ.
Một số người còn so sánh giả định rằng nếu đây là vợ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, dư luận quốc tế hẳn đã phản ứng gay gắt hơn.
Tuy nhiên các bằng chứng xác thực cho thấy người phụ nữ trong ảnh không phải là vợ ông Maduro.
Theo kết quả kiểm chứng của trang tin chuyên xác minh thông tin Snopes, hình ảnh lan truyền cho thấy một phụ nữ tóc nâu đậm, đeo kính, mặc áo blazer đen và áo trong màu sẫm, hoàn toàn không trùng khớp với diện mạo của bà Flores trong các hình ảnh chính thức tại phiên tòa.
Những bức ảnh do Hãng Getty Images chụp và các bản phác họa phiên tòa ngày 5-1 cho thấy bà Flores không đeo kính, có mái tóc vàng nhạt và mặc trang phục giống đồ giam giữ, tương tự ông Maduro.
Snopes dẫn các tư liệu ảnh cho thấy bà Cilia Flores đã xuất hiện trước công chúng với mái tóc màu sáng từ ít nhất năm 2019, chi tiết quan trọng giúp loại trừ khả năng bà là người trong bức ảnh lan truyền.
Ngoài ra vị trí băng bó cũng không trùng khớp. Trong khi bức ảnh lan truyền cho thấy băng ở phía trái đầu và một mắt thâm rõ rệt, các hình ảnh tại tòa và phác họa phiên xử không cho thấy bà Flores bị bầm mắt.
Trong phiên ra tòa đầu tiên tại Mỹ ngày 5-1, luật sư của bà Flores xác nhận thân chủ có bị thương trong quá trình bị bắt, với các vết băng trên trán và vùng thái dương bên phải. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy bà bị đánh đến mức bầm mắt như hình ảnh lan truyền.
Snopes cho biết họ không thể xác định chắc chắn bức ảnh nói trên là ảnh thật bị chỉnh sửa hay là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.
Các công cụ phát hiện ảnh AI phổ biến như Sightengine và Hive Moderation đều cho kết quả cho thấy khả năng ảnh do AI tạo ra là thấp, trong khi hệ thống Gemini của Google không phát hiện dấu hiệu watermark (logo bản quyền) SynthID.
Dù vậy các chuyên gia lưu ý rằng những công cụ này không hoàn toàn đáng tin cậy. Một số chi tiết bất thường trong ảnh, như việc người phụ nữ đeo hai chiếc bông tai khác nhau ở mỗi tai, có thể là dấu hiệu của ảnh bị chỉnh sửa hoặc tạo bằng AI.
Bức ảnh cũng xuất hiện kèm watermark trùng với watermark từng được một nhà báo người Afghanistan tại Anh sử dụng. Tuy nhiên Snopes không tìm thấy bức ảnh này trên các kênh chính thức của người này và cho biết đang chờ phản hồi để làm rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào ngày 3-1-2026, lực lượng Mỹ đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ ông Nicolás Maduro và bà Cilia Flores tại Caracas, sau đó đưa cả hai sang Mỹ.
Họ hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn để chờ xét xử. Theo cáo trạng liên bang dài 25 trang, ông Maduro và bà Flores bị cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, ra lệnh bắt cóc, tra tấn và sát hại những người bị cho là nợ tiền ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận