Thi đấu ở lượt thứ tư vòng loại, Ánh Viên chỉ về đích ở vị trí thứ năm với thời gian 4’16”65, kém người về đầu Joanna Evans (Bahamas) đến 2”91. Thành tích này kém xa kỷ lục quốc gia do Ánh Viên thiết lập ở Giải vô địch Đông Nam Á 2014 tại Singapore hồi tháng 6 là 4’12”94.
Chung cuộc, Ánh Viên xếp hạng 13/33 VĐV tham dự và không vào chung kết 400m tự do nữ. Dù vậy, đây vẫn là kỳ đại hội đáng nhớ trong sự nghiệp của Ánh Viên bởi cô là VĐV bơi lội Việt Nam đầu tiên giành HCV (200m hỗn hợp cá nhân) ở một kỳ Olympic trẻ.
Ở nội dung 200m ngửa nam, Trần Duy Khôi chỉ xếp hạng 16 vòng loại (không được vào chung kết) với thời gian 2’5”50.
Trong khi đó, đôi Từ Thị Thu Vân/Lê Thị Bích Vi đã thua 0-2 (19-21, 7-21) trước đôi Zana Muno/Skylar Caputo (Mỹ) và xếp hạng 5/6 bảng B đôi nữ môn bóng chuyền bãi biển. Nữ VĐV cử tạ Nguyễn Thị Vân xếp hạng 8 hạng cân 63kg với thành tích tổng cử 197kg.
Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam với 13 VĐV đã đạt thành tích 1 HCV (Ánh Viên, bơi 200m hỗn hợp cá nhân nữ) và 1 HCB (Nguyễn Trần Anh Tuấn, cử tạ 56kg nam) tại Olympic trẻ 2014.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận