01/10/2014 20:07 GMT+7

Bị mời "nói chuyện" vì đánh vợ, anh rể đâm chết em vợ

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Thấy chị gái thường xuyên bị chồng là ông Nguyễn Ngọc Bặc đánh đập, ông Dương Văn Mạnh tới nhà mời anh rể ra "nói chuyện" nhưng hai ông đã lao vào, rút dao đâm nhau.

Ngày 1-10, ông Dương Đình Lộc, chủ tịch UBND xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết hiện ông Nguyễn Ngọc Bặc (43 tuổi, người dân trong xã) - là hung thủ đâm chết em vợ (ông Dương Văn Mạnh, 39 tuổi) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện VN-  Cuba Đồng Hới vì cũng bị thương nặng.

Theo hồ sơ cùa công an huyện Bố Trạch, đêm 30-9, ông Mạnh tới nhà anh rể là Nguyễn Ngọc Bặc (ở thôn Võ Thuận 1, xã Tây Trạch) để nói về chuyện ông Bặc thường xuyên đánh đập chị gái mình.

Hai ông rủ nhau vào quán nước trong xóm vừa uống rượu vừa trò chuyện. 

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Bặc chạy về nhà lấy dao ra đâm vào người ông Mạnh. Ông Mạnh cũng vớ dao và quay lại đâm vào cổ ông Bặc.

Dù đã bị đâm nhưng ông Bặc vẫn cố đâm thêm một nhát nữa vào người ông Mạnh khiến ông Mạnh chết tại chỗ. 

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên