17/01/2020 15:49 GMT+7

Anh muốn tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam

THANH HIỀN
THANH HIỀN

TTO - Thứ trưởng Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Heather Wheeler khẳng định nước Anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề an ninh bởi Việt Nam đặt niềm tin vào hệ thống luật pháp quốc tế.

Anh muốn tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam - Ảnh 1.

Từ trái qua: Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward, Thứ trưởng Anh Heather Wheeler và Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Hà Nội hôm 17-1 - Ảnh: THANH HIỀN

Sáng 17-1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Anh phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Heather Wheeler cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Vương quốc Anh - Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, ông Jon Lambe khẳng định: "Với việc Việt Nam là chủ tịch ASEAN năm 2020, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác và đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới".

Thứ trưởng Anh Wheeler bày tỏ niềm vui với việc Việt Nam trở thành chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bà Wheeler cho biết Việt Nam sẽ chủ trì thảo luận với Liên Hiệp Quốc và ASEAN về các vấn đề an ninh trong thời gian sắp tới.

Thứ trưởng ngoại giao Anh cho rằng điều quan trọng nhất đối với bà chính là Việt Nam đặt niềm tin vào hệ thống luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. Đó là hai trong nhiều lý do khiến nước Anh cảm thấy vô cùng thoải mái khi hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề an ninh.

Mối quan hệ hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Anh đã có những bước phát triển vượt bậc trong nhiều năm qua. Anh đã hỗ trợ Việt Nam trong việc huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình trong các nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc.

Trong năm 2020, cả hai nước dường như có cùng chung sự quan tâm tới những vấn đề về phụ nữ, hòa bình và an ninh quốc gia. Anh cũng đã có kế hoạch đưa tàu tới thăm Việt Nam trong năm nay.

Đại sứ Gareth Ward khẳng định: "Nước Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm và đảm bảo rằng những nỗ lực từ hai quốc gia sẽ góp phần giải quyết những xung đột trên toàn thế giới".

Về vụ việc 39 người chết trong container tại Anh năm ngoái, bà Wheeler bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc, đặc biệt là khi bà vừa trở về từ Nghệ An - một địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm kịch tại Essex.

Bà kêu gọi người dân Việt Nam hãy tới nước Anh bằng những con đường chính thống và đảm bảo sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc bắt giữ và ngăn chặn các nhóm tội phạm buôn bán người.

Bà Wheeler cũng khẳng định trọng tâm mối quan hệ của Anh và Việt Nam trong năm 2020 là vấn đề biến đổi khí hậu.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hướng Việt Nam và các nước ASEAN quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu. Là một quốc gia ven biển, nếu nhiệt độ nước biển tăng lên 2%, 30 triệu người Việt sẽ bị ảnh hưởng nặng nề", bà Wheeler nói.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cũng đề xuất Việt Nam chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo "thân thiện với môi trường và rẻ hơn" như năng lượng gió.

Chiều 17-1, bà Wheeler sẽ chủ trì lễ ký kết biên bản ghi nhớ về năng lượng giữa Vương quốc Anh và Bộ Công thương. Sự kiện sẽ mở ra cơ hội mới để các công ty Anh tăng cường hợp tác thương mại với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác hướng tới tương lai Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác hướng tới tương lai

TTO - Thứ trưởng Anh phụ trách khu vực châu Á và Thái Bình Dương Heather Wheeler thăm Việt Nam từ ngày 16 tới 18-1, đánh dấu 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Vương quốc Anh - Việt Nam. Bà có bài viết gửi Tuổi Trẻ Online.

THANH HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên