
Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Chiều 4-9, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp về công tác cán bộ, giải pháp tháo gỡ vướng mắc cơ sở và đổi mới phương thức tập hợp thanh niên.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đơn cử như toàn tỉnh tổ chức 17 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho 1.350 thanh niên. Về công tác phát triển Đoàn, toàn tỉnh đã kết nạp 17.144 đoàn viên mới.
Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phản ánh một số khó khăn trong công tác tập hợp thanh niên, nhất là tại các địa bàn xa, khu vực biên giới, giáp biển. Việc bố trí cán bộ Đoàn cũng gặp khó khăn do nguồn cán bộ bị thiếu sau sắp xếp, sáp nhập và một bộ phận cán bộ được luân chuyển sang vị trí khác.

Anh Nguyễn Minh Triết lưu ý đổi mới phương thức tập hợp thanh niên và nâng cao kỹ năng tác chiến không gian mạng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các cấp bộ Đoàn địa phương trong việc triển khai các công trình, phần việc thanh niên.
Anh Triết cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần chủ động rà soát, phát hiện vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để tham mưu ngay cho Trung ương Đoàn, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp. Đồng thời cần báo cáo thường xuyên, liên tục, không đợi đến kỳ sơ kết, tổng kết hay chờ cấp trên yêu cầu.
"Tỉnh đoàn cần chú trọng tạo nguồn từ cán bộ Đoàn - Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Đề xuất cơ chế quy hoạch, điều động các cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc (Hội Sinh viên, Đoàn trường) đã qua rèn luyện và kỹ năng thực tiễn về tăng cường cho Tỉnh đoàn và các địa phương đang thiếu hụt nhân sự", anh Triết lưu ý.
Liên quan đến việc đầu tư và vận hành các công trình, thiết chế thanh thiếu nhi tại địa phương, anh Triết yêu cầu việc đầu tư không dừng lại ở khâu xây dựng phần thô mà phải lập phương án vận hành, tự chủ tài chính ngay từ đầu (kinh phí điện, nước, bảo trì, nhân sự...).
Anh Triết đề nghị cần quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để đưa các công trình đã hoàn thành vào sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực sự của thanh thiếu nhi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình "đắp chiếu" hay lãng phí ngân sách.
"Cần đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, mở rộng lên không gian số và nâng cao kỹ năng tác chiến không gian mạng. Lực lượng thanh niên có lợi thế tiếp cận nhanh với các nền tảng số và nắm bắt thông tin rất nhanh trên không gian mạng, có những trang mạng thu hút hàng triệu lượt view/tương tác. Vì thế, tổ chức Đoàn cần xây dựng dòng thông tin chính thống, phát huy lực lượng nòng cốt trên không gian mạng để định hướng và lan tỏa thông tin tích cực", anh Triết nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận