12/09/2022 17:50 GMT+7

Anh Hà Đức Hải là tân bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Anh Hà Đức Hải, phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái khóa XIV, vừa được bầu làm bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Hà Đức Hải là tân bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái - Ảnh 1.

Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Hà Đức Hải - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 12-9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ, bầu bí thư và các phó bí thư.

Anh Hà Đức Hải, phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái khóa XIV, được bầu làm bí thư Tỉnh Đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tân bí thư Tỉnh Đoàn Hà Đức Hải (35 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) có trình độ chuyên môn thạc sĩ tài chính kế toán.

Anh đã trải qua các vị trí công tác tại Sở Tài chính Yên Bái và Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Yên Bái. Từ tháng 12-2020 đến nay, anh là phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái.

Hội nghị Ban Chấp hành cũng bầu 3 phó bí thư, gồm: anh Triệu Trí Lộc (34 tuổi, dân tộc Dao, quê quán tỉnh Yên Bái); anh Đồng Mạnh Linh (33 tuổi, quê quán tỉnh Thái Bình); chị Dương Thị Vui (31 tuổi, dân tộc Tày, quê quán huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái được điều động sang Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

doan thi thanh tam

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm được điều động sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 12-9, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức công bố thông báo điều động cán bộ.

Theo thông báo, chị Đoàn Thị Thanh Tâm - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái - được điều động sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái (từ ngày 15-9), giữ chức phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái (từ ngày 1-11).

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm (42 tuổi, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có trình độ chuyên môn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Chị nguyên là giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Nghĩa Lộ.

Từ tháng 10-2009, chị bắt đầu tham gia công tác Đoàn tại Thị Đoàn Nghĩa Lộ và gắn bó với công tác Đoàn từ đó đến nay.

Chị đã trải qua các vị trí công tác: phó bí thư Thị Đoàn và bí thư Thị Đoàn Nghĩa Lộ; phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Yên Bái, chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Từ tháng 12-2016, chị là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Sáng 12-9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 320 đại biểu gồm 220 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Yên Bái bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, tình nguyện và phát triển", đại hội đặt mục tiêu: Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, bồi dưỡng thế hệ trẻ Yên Bái năng động, sáng tạo; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tiêu biểu; chủ động, sáng tạo triển khai các phong trào và đảm bảo thiết thực, bền vững, lan tỏa.

Đồng thời, xung kích đi đầu trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực tham gia chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Đại hội đã tiến hành bầu 33 ủy viên tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Đường đến trường Đường đến trường 'nơi tận cùng' Mù Cang Chải

TTO - Một lần đi trên con đường ngập ngụa bùn đất, chưa kể phải lội qua 4 con suối lớn chảy xiết và hơn chục khe suối mới tới được trường học để quý trọng hơn từng mét đường bê tông mà công trình "Con đường em đến trường" thực hiện ở Yên Bái.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên