Xe
15/02/2022 16:52 GMT+7

ANA và Joby Aviation hợp tác đưa taxi bay đến Nhật Bản

TTXVN
TTXVN

TTO - Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA Holdings và Công ty khởi nghiệp Joby Aviation của Mỹ chuyên chế tạo máy bay điện ngày 15-2 cho biết hai công ty sẽ hợp tác để đưa dịch vụ taxi bay đến Nhật Bản.

ANA và Joby Aviation hợp tác đưa taxi bay đến Nhật Bản - Ảnh 1.

Bản concept taxi bay 5 chỗ của Joby Aviation - Ảnh do hãng cung cấp

Trong thông cáo chung, ANA Holdings - công ty mẹ của Hãng hàng không All Nippon Airways - và Joby Aviation cho biết, hai công ty sẽ phối hợp trong các hoạt động bay, quản lý không lưu, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo phi công cho taxi bay. 

Joby Aviation đặt mục tiêu khai trương dịch vụ taxi bay trong năm 2024. Công ty đang phát triển một loại máy bay 5 chỗ ngồi hoàn toàn chạy bằng điện có thể cất và hạ cánh thẳng đứng với tầm bay tối đa 241km và vận tốc tối đa 321km/h. 

Phó chủ tịch điều hành ANA Holdings, Koji Shibata, cho biết việc cung cấp cho khách hàng lựa chọn di chuyển nhanh và ổn định từ một sân bay quốc tế đến một địa điểm ở khu vực trung tâm là một ý tưởng rất hấp dẫn. 

Trước đó, năm 2020, tập đoàn chế tạo ôtô Toyota của Nhật Bản cho biết đã đầu tư 394 triệu USD vào Joby Aviation để chia sẻ chuyên môn trong chế tạo ôtô và công nghệ điện khí hóa, nhằm giúp sản xuất đại trà máy bay điện.

Hàng ngàn chiếc taxi bay chuẩn bị cất cánh Hàng ngàn chiếc taxi bay chuẩn bị cất cánh

TTO - Hai năm qua, các hãng hàng không thương mại lớn trên thế giới đã đặt hàng mua hơn 1.500 chiếc taxi bay, chuẩn bị cho cuộc ra mắt của một phương tiện vận tải mới đầy ấn tượng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: taxi bay