27/09/2015 06:48 GMT+7

Ấn tượng thời trang tranh hoa hồng của hoa khôi Frances Hoàng

THÁI LỘC – NHẬT LINH
THÁI LỘC – NHẬT LINH

TTO - Tối 26-9, người yêu thời trang ở cố đô Huế thực sự ngỡ ngàng với chương trình thời trang Dreams (Giấc mơ) của nhà thiết kế Frances Hoàng tại khách sạn Indochine Palace (Huế).

Bộ sưu tập Lost in Dreams gồm những chiếc đầm lấy màu hồng làm chủ đạo - Ảnh: Thái Lộc
Bộ sưu tập Lost in Dreams gồm những chiếc đầm lấy màu hồng làm chủ đạo - Ảnh: Thái Lộc

Sự ngỡ ngàng ở chỗ đây là lần đầu chính thức “trình làng” của tác giả, nhưng chất lượng của các bộ sưu tập đặc biệt ấn tượng.

Theo tác giả, đây chính là “ba giấc mơ” mà cô muốn vươn xa hơn với thời trang ở ngay chính đất Huế, nơi được xem là “vùng trũng” của thời trang chuyên nghiệp hiện đại.

Ba bộ sưu tập cùng tên Giấc mơ với gần 50 chiếc đầm và váy. Trong đó, Giấc mơ 1  - “Reviviscene” gồm những bộ váy mang những mảng màu đen trắng, hình khối góc cạnh đối lập. Kế đến là bộ sưu tập “Lost in Dreams” với những chiếc váy lấy nền vải hồng nền nã làm chủ đạo.

Đặc biệt là sưu tập “Emotional Sublimation”, gồm có 20 bộ trang phục dành cho trẻ em lẫn người lớn. Sưu tập này làm mọi người đặc biệt chú ý, khi mỗi chiếc váy là một bức tranh hoa hồng nèn nã, tuyệt đẹp.

Người xem càng ngạc nhiên hơn, khi bộ sưu tập này nó thể hiện tình cảm giao hòa giữa Frances Hoàng và người mẹ - họa sĩ Lê Cẩm Tế, vốn là đại diện gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng tại VN...

Trên nền những kiểu trang phục rất hiện đại của Frances Hoàng, người mẹ Lê Cẩm Tế đã trực tiếp vẽ hoa hồng lên đó.

Frances Hoàng, tên thật là Hoàng Thị Lê Phương, vốn là hoa khôi các vùng kinh đô Việt Nam 2006.

Sau khi đăng quang, Phương trở lại Huế tiếp tục theo học đại học ở Trường ĐH Nghệ thuật Huế, chuyên ngành thiết kế thời trang. Cô cũng du học ngành thiết kế thời trang trong hai năm tại Singapore, sau đó về Huế lập thương hiệu ở quê nhà...

Emotional Sublimation nền trắng vẽ hoa hồng - Ảnh: Thái Lộc
Emotional Sublimation nền trắng vẽ hoa hồng - Ảnh: Thái Lộc
Mỗi một chiếc váy trong bộ sưu tập Emotional Sublimation là một bức tranh độc bản hoa hồng
Mỗi một chiếc váy trong bộ sưu tập Emotional Sublimation là một bức tranh độc bản hoa hồng
Hai bộ trang phục được bán đấu giá và hỗ trợ tổng cộng 65 triệu đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Thái Lộc
Hai bộ trang phục được bán đấu giá và hỗ trợ tổng cộng 65 triệu đồng. Số tiền này sẽ hỗ trợ bệnh nhi nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: Thái Lộc
THÁI LỘC – NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên