13/06/2008 22:28 GMT+7

Ấn tượng Chạy án 2!

NGUYỄN TRỰC
NGUYỄN TRỰC

TT - Phim Chạy án 2 vừa phát tập cuối cùng trên VTV1 vào tối 13-6. Kết thúc phim, tổng giám đốc Lê Thanh vào tù trong cô độc, chỉ có sự tiễn đưa của chú hổ con tội nghiệp; Kim (phó giám đốc công an tỉnh) cũng bị còng tay trong nỗi hối hận và ánh mắt tiếc nuối quay về phía đồng đội, đồng nghiệp cũ; ông nội Cao Thanh Lâm chết, còn số phận của Cao Thanh Lâm được để ngỏ, chẳng biết chết hay sống nhưng chắc chắn là Lâm đã phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình...

0szSz2KX.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim Chạy án 2. Ảnh tư liệu
TT - Phim Chạy án 2 vừa phát tập cuối cùng trên VTV1 vào tối 13-6. Kết thúc phim, tổng giám đốc Lê Thanh vào tù trong cô độc, chỉ có sự tiễn đưa của chú hổ con tội nghiệp; Kim (phó giám đốc công an tỉnh) cũng bị còng tay trong nỗi hối hận và ánh mắt tiếc nuối quay về phía đồng đội, đồng nghiệp cũ; ông nội Cao Thanh Lâm chết, còn số phận của Cao Thanh Lâm được để ngỏ, chẳng biết chết hay sống nhưng chắc chắn là Lâm đã phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình...

Đó là cái kết tất yếu để công lý phải được thực thi. Sự quyết liệt của câu chuyện đã được biên kịch Nguyễn Như Phong chọn vì vốn dĩ nó phải thế. Diễn viên Việt Anh (vai Cao Thanh Lâm) nói: "Kết phim cũng không đi theo lối mòn quen thuộc trong suy nghĩ của người Á Đông. Thông thường, người ta hay nghĩ kẻ xấu sẽ được cảm hóa và Cao Thanh Lâm sẽ trở lại làm người tốt chẳng hạn. Theo tôi, đây là cái kết mới và lạ, nằm ngoài dự đoán của mọi người".

Ấn tượng mà Chạy án 2 để lại thì nhiều. Nhưng nổi bật nhất chính là việc tổ chức thực hiện những cảnh phá án, giải cứu con tin, theo dõi đối tượng rất ấn tượng. Diễn viên Việt Anh tiết lộ cảnh giải cứu con tin trong phim là do những cảnh sát công an thực thụ tham gia. Gần một trung đoàn cảnh sát cơ động của thành phố Hà Nội đã vào cuộc để giúp đoàn làm phim thực hiện những cảnh quay liên quan đến việc phá án, bắt tội phạm. Ngoài việc được cố vấn của các cơ quan công an, đạo diễn Vũ Hồng Sơn còn có may mắn khác khi biên kịch Nguyễn Như Phong cũng là một sĩ quan công an.

27 tập phim đã khép lại, nhưng sự chờ đợi của khán giả về những bộ phim "theo dòng thời sự" như Chạy án vẫn còn đó.

Mong có tiếp những phim hay

Xin cảm ơn những người viết kịch bản, đạo diễn và diễn viên đã thực hiện bộ phim truyền hình Chạy án. Cảm ơn tất cả đã cho chúng tôi một cảm nhận mới đầy súc tích về phim truyền hình VN. Tuy bộ phim còn nhiều chỗ chưa thuyết phục, diễn viên trẻ diễn xuất đôi khi còn gượng ép, song bộ phim nói chung đã thật sự khiến khán giả say mê theo dõi.

Qua phim, chúng tôi mong rằng sẽ không có một doanh nhân VN nào ngoài đời chịu nhiều xiềng xích như Lê Thanh - một ngụy doanh nhân bất tài, tha hóa bị đưa ra làm bình phong, để rồi khi còn lại một mình phải đối diện với nỗi cô đơn quay quắt và niềm tủi nhục ê chề. Chúng tôi cay đắng giùm anh và xót thương cho anh. Và chính ở điểm nhấn này, chúng tôi thật sự nhìn lại: đồng tiền và quyền lực thật kinh khủng!

Mong sao phim truyền hình VN sẽ có tiếp những bộ phim phản ánh trung thực hơn, sâu sắc hơn về những tiêu cực của xã hội, về những tệ nạn, về môi trường, an toàn thực phẩm... để từ đó góp phần xây dựng một đất nước VN trong sáng, lành mạnh và văn minh.

* Niềm hi vọng vào công lý

Với một kịch bản hay - phản ánh trung thực những tiêu cực phần nào đã và đang xảy ra trong xã hội chúng ta, Chạy án đã thật sự cuốn hút khán giả màn ảnh nhỏ, khiến chúng tôi có cảm tưởng xem chưa "đã” bởi kịch bản còn ngắn, còn chưa lột tả hết chân tướng những điều nhức nhối mà mọi người dân VN đang đau đáu cả lòng...

Tuy phim kịch tính chưa cao, đẩy chưa sâu vào những dây mơ rễ má đã khiến tiêu cực phát sinh, chưa dám đả thương kẻ xấu bằng những bộ phim Trung Quốc cùng đề tài; nhưng với Chạy án, phim truyền hình VN đã có một bứt phá tuyệt vời, mang đến cho khán giả một "món ăn" mới thật khoái khẩu, một biểu hiện đầy cảm xúc của niềm hi vọng vào công lý.

* Từ khi bộ phim Chạy án được chiếu, thời khóa biểu của gia đình tôi đã thay đổi khá nề nếp, ai cũng chờ đợi tới giờ phát sóng. Hi vọng còn nhiều "chạy án" khác nữa không làm phụ lòng khán giả.

NGUYỄN TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên