Các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong như Thái Lan và Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, vì thế khi lưu lượng và phù sa của con sông này thay đổi, không chỉ các nước trong khu vực mà an ninh lương thực của thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Theo GS.TS Ngô Đình Tuấn - chủ tịch hội đồng khoa học Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á, chỉ tính riêng thượng nguồn dòng chính sông Mekong tại Trung Quốc đã có tám bậc thang thủy điện lớn với tổng công suất 15.000 MW, vùng hạ lưu thuộc Lào, Thái Lan, Campuchia có đến 11 nhà máy thủy điện đang được hoạch định xây dựng. Chính việc xây dựng ồ ạt các nhà máy thủy điện đã tạo ra nguy cơ rất lớn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, trong trường hợp những đập thủy điện phía thượng nguồn bị vỡ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận