An Giang xử lý hơn 1.000 cơ sở, nhà đất dôi dư ra sao?

Sau sáp nhập, An Giang có hơn 1.000 cơ sở, nhà đất dôi dư. Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiều giải pháp xử lý nhà đất dôi dư, hạn chế lãng phí tài sản công.

Giải pháp xử lý nhà đất dôi dư An Giang: Hơn 1 . 000 Cơ sở cần quản lý hiệu quả - Ảnh 1.

Một góc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang - Ảnh: CHÍ CÔNG

Thanh tra tỉnh An Giang cho biết vừa có kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp lại tỉnh An Giang.

Theo đó, sau sắp xếp tỉnh An Giang mới có 102 xã, phường, đặc khu và 29 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. Đồng thời trong thời điểm sáp nhập (khoảng tháng 7-2025), Sở Tài chính tỉnh An Giang mới báo cáo có 7.056 cơ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập tỉnh. 

Trong đó có 6.361 cơ sở được sử dụng và dôi dư 695 cơ sở.

Qua rà soát, Thanh tra tỉnh An Giang xác định lại đang quản lý 6.972 cơ sở, nhà đất và dôi dư là 1.070 cơ sở (cơ quan đơn vị cấp tỉnh quản lý 20 cơ sở; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 284 cơ sở và 766 cơ sở còn lại do xã, phường, đặc khu quản lý).

Với số cơ sở, nhà đất dôi dư để trống, chưa đưa vào khai thác sẽ có nguy cơ gây ra lãng phí.

Thanh tra tỉnh An Giang chỉ rõ dù có nhiều cố gắng kiểm kê cơ sở, nhà đất và phục vụ quản lý sau sáp nhập nhưng còn hạn chế.

Nhiều đơn vị lập biên bản bàn giao cơ sở, nhà đất chậm trễ, thậm chí có 31 cơ sở (ở Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, xã An Biên, Châu Thành, Giồng Riềng, Chợ Mới, Châu Phú và Phú Tân) đưa vào sử dụng nhưng chưa có quyết định của cấp thẩm quyền.

Ngoài ra còn có 17 trụ sở làm việc dùng làm kho nhưng chưa thực hiện chuyển đổi công năng sử dụng; 3 cơ sở ở xã Chợ Mới, Giang Thành cho tổ chức, cá nhân mượn sử dụng là chưa đảm bảo quy định.

Thanh tra tỉnh này kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao cho Sở Tài chính tỉnh phối hợp xã, phường, đặc khu rà soát, cập nhật đầy đủ số lượng cơ sở, nhà đất dôi dư; hướng dẫn đơn vị liên quan thực hiện trình tự thủ tục, khai thác cơ sở, nhà đất dôi dư.

UBND xã, phường, đặc khu rà soát và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến cơ sở nhà đất được quản lý.

Địa phương phải tổ chức rút kinh nghiệm trong việc chậm hoặc chưa có phương án xử lý cơ sở, nhà đất dôi dư trên.

An Giang có hướng xử lý hơn 1.000 cơ sở, nhà đất dôi dư ra sao? - Ảnh 2.Đồng Tháp sẽ cho thuê nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Ngày 26-5, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết kế hoạch quản lý khai thác nhà, đất năm 2026 dự kiến cho thuê 32 cơ sở nhà, đất, trong đó có nhiều trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất