24/04/2026 14:27 GMT+7

An Giang còn 323 cơ sở dôi dư sau sáp nhập, trị giá hơn 2.081 tỉ đồng

Ông Lê Trung Hồ - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký quyết định phê duyệt phương án quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư.

An Giang còn 323 cơ sở dôi dư sau sáp nhập, trị giá hơn 2.081 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhiều sở, ngành tỉnh An Giang cũ tại phường Long Xuyên đã trở nên đìu hiu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang đã có tờ trình đề xuất UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể nhằm quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo quyết định, UBND tỉnh An Giang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ toàn bộ các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được giao; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, thất thoát tài sản công. 

Đồng thời đơn vị phải lập danh mục chi tiết từng cơ sở, bao gồm diện tích, hiện trạng, hồ sơ pháp lý, giá trị còn lại… để làm cơ sở đề xuất phương án xử lý phù hợp, cũng như tham mưu các hình thức khai thác như đấu giá, cho thuê hoặc khai thác ngắn hạn theo đúng quy định.

Qua rà soát, đến ngày 31-1, trên địa bàn 78 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang có tổng cộng 493 cơ sở nhà, đất được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, trong đó có 481 cơ sở dôi dư sau sắp xếp, và 12 cơ sở đã tiếp nhận từ trước. Trung tâm đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ pháp lý và hiện trạng toàn bộ 481 cơ sở.

Đến nay đã hoàn tất bàn giao, tiếp nhận 311 cơ sở, đạt tỉ lệ 64,7%; còn lại 170 cơ sở (35,3%) đã được kiểm tra hiện trạng nhưng chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận. Lũy kế, trung tâm đang quản lý 323 cơ sở nhà, đất; tổng nguyên giá trị tài sản trên 2.413 tỉ đồng, giá trị còn lại hơn 2.081 tỉ đồng.

Để xử lý hiệu quả quỹ tài sản dôi dư, tỉnh An Giang phân loại thành ba nhóm và xây dựng lộ trình cụ thể cho từng nhóm.

An Giang còn 323 cơ sở dôi dư sau sáp nhập, trị giá hơn 2.081 tỉ đồng - Ảnh 2.

Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cũ tại phường Long Xuyên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đối với nhóm 1, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi phương án được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao, chuyển giao các cơ sở về cho UBND xã, phường quản lý, sử dụng theo quy định.

Đối với nhóm 2, các cơ sở đủ điều kiện sẽ được đưa vào danh mục đấu giá theo quy định của Luật Đất đai. Riêng những cơ sở dự kiến khai thác ngắn hạn, trung tâm sẽ lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương theo quy định tại Nghị định 102, sau đó triển khai quy trình khai thác.

Trong thời gian khai thác ngắn hạn, trung tâm sẽ phối hợp Sở Xây dựng và chính quyền địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác lâu dài, phù hợp định hướng phát triển.

Đối với nhóm 3, các cơ sở được đưa vào khai thác ngắn hạn theo Nghị định 108. Trung tâm sẽ lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

An Giang còn 323 cơ sở dôi dư sau sáp nhập, trị giá hơn 2.081tỉ đồng - Ảnh 4.Cần Thơ: Khó bàn giao trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Đơn vị tiếp nhận không nhận bàn giao trụ sở dôi dư với lý do: không đủ cơ sở để xác định vị trí, diện tích đất cũng như xác định hiện trạng, giá trị và thời gian sử dụng còn lại của tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất