
Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, phó chủ tịch HĐND tỉnh An Giang gợi ý thảo luận tại hội nghị - Ảnh: BỬU ĐẤU
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn - chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - nhấn mạnh ngày 1-7 vừa qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong tổ chức chính quyền địa phương khi mô hình chính quyền hai cấp được triển khai trên toàn quốc.
Đây là bước cải cách thể chế sâu rộng, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tăng cường quyền tự chủ cho địa phương, qua đó đưa chính quyền đến gần dân hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
Sau sáp nhập, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô rộng hơn, tiềm lực mạnh hơn và vai trò chiến lược trong cấu trúc phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở vị trí giao thoa giữa tứ giác Long Xuyên, biên giới, biển Tây và tiểu vùng Mekong.
Hoạt động của HĐND hai cấp tại An Giang đã có nhiều đổi mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thích ứng mô hình mới.
Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận để thống nhất nhận thức và hành động, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong giai đoạn đầu triển khai. "Hội nghị là dịp trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tổng kết thực tiễn, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn và bất cập để hoàn thiện bộ máy", ông Nhàn nói.
Trong 5 tháng đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, HĐND tỉnh An Giang đã kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực hoạt động, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.
Sau sáp nhập, HĐND tỉnh có 109 đại biểu; cấp xã, phường và đặc khu có 7.921 đại biểu, được đánh giá dồi dào, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BỬU ĐẤU
Toàn tỉnh đã tổ chức 567 cuộc tiếp xúc cử tri, thu hút gần 35.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 3.888 ý kiến, kiến nghị. HĐND các cấp cũng đã tiếp 248 lượt công dân và xử lý 156 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến đời sống, sản xuất của người dân. Đây được xem là những tín hiệu tích cực trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại An Giang.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đề nghị hoạt động giám sát HĐND các cấp cần được tổ chức thực hiện thường xuyên để nâng cao quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ hỗ trợ các địa phương thực hiện mô hình kỳ họp không giấy đối với các xã, phường, đặc khu…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận