![]() |
Lưu ý để đạt kết quả tốt, trước khi thi một tháng, học sinh không được ăn bất kỳ món nào ngoài các món ăn được công bố dưới đây:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
* Về rau: Ăn lá sung sẽ giúp việc làm bài thi được sung sức và kết quả thi được sung mãn. Cũng có thể ăn rau cải để lỡ bài làm có sai thì có thể cầu cứu được giám khảo cải hoán thành đúng.
* Về đậu: Ăn đậu đũa thường xuyên sẽ giúp ngón tay dài ra. Nhờ thế mà việc gắp phao giấu trong người ra được dễ dàng. Cũng nên ăn đậu ván để hy vọng được nâng đỡ khi làm bài và chỉ ăn xôi đậu đỏ để hy vọng đậu cỡ... thủ khoa, á khoa...
* Về quả: Ăn quả na cho nở mắt, dễ dàng quay 180O để cóp bài. Ăn quả nhãn để mắt sáng ra, giúp nhìn phao photo nhỏ xíu được chính xác.
* Về thịt: Cừu, cửu, cứu gần âm. Nên ăn thịt cừu hy vọng được điểm 9 hoặc sẽ được vớt khi bị điểm kém. Ngoài ra cũng cần ăn thịt hươu, thịt vượn để lỡ không làm được bài thì cũng còn cơ hội tán hươu tán vượn cầu may. Khi thực hành, kết quả thế nào xin các bạn vui lòng thông báo cho BCH Hội biết theo địa chỉ sau: Dotđac.chấm cơm nguội.vẫn đúp.vẫn vẫn đúp. Hội trưởng
ĐINH HUYỀN CHIÊNS
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận