12/08/2011 12:50 GMT+7

Ấn Độ: y án tử hình 3 thủ phạm ám sát cố thủ tướng

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Phát ngôn viên Archana Datta của tổng thống Ấn Độ ngày 11-8 cho AFP biết tổng thống đã bác đơn xin ân xá án tử cho ba thủ phạm tham gia ám sát cố thủ tướng Rajiv Gandhi vào năm 1991.

IDgEwQnL.jpgPhóng to
Cố thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi bị ám sát vào ngày 21-5-1991 - Ảnh: AFP

Cả ba tên tội phạm - chỉ được tiết lộ bằng tên riêng là Murugan, Santhan và Perarivalan - đều là thành viên nhóm vũ trang Phong trào những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) ở Sri Lanka. LTTE đã bị quân đội Sri Lanka loại bỏ vào năm 2009.

Trong quá khứ, nhóm này đã tiến hành cuộc ám sát cố thủ tướng Rajiv Gandhi vào ngày 21-5-1991, khi một phụ nữ mang bom tìm cách tiếp cận ông Gandhi và tự kích nổ mình, khiến ông chết ngay tại chỗ. Khi đó, cố thủ tướng đang trong chiến dịch tranh cử tại thị trấn Sriperumbudur ở miền nam Ấn Độ. Ông Ragiv Gandhi giữ chức thủ tướng Ấn Độ giai đoạn 1984-1989.

Năm 1998, 26 nghi phạm tham gia vụ ám sát đã bị kết án tử hình. Tiếp đó, Tòa án tối cao Ấn Độ trong năm 1999 đã phán quyết giữ nguyên bản án tử hình với ba tên này và một phụ nữ Ấn Độ tên Nalini, là đồng bọn đã hỗ trợ các tên sát thủ.

Sau đó, bà Nalini được giảm án xuống mức tù chung thân vì mang thai lúc ở trong tù. Ba thủ phạm bị kết án tử đã gửi đơn ân xá lên tổng thống, nhưng lần này vẫn bị bác bỏ. Chúng sẽ bị hành quyết bằng phương pháp treo cổ.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên