06/10/2021 10:30 GMT+7

Ấn Độ xem xét thay còi xe bằng tiếng nhạc

KỲ THƯ
KỲ THƯ

TTO - Bộ trưởng giao thông Ấn Độ đang cân nhắc ban hành luật thay thế còi xe bằng tiếng nhạc để giảm bớt tình trạng ô nhiễm tiếng ồn.


Ấn Độ xem xét thay còi xe bằng tiếng nhạc - Ảnh 1.

Một điểm nóng kẹt xe tại thành phố Ulhasnagar được coi là nơi ồn ào nhất bang Maharashtra, Ấn Độ - Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Theo báo The Indian Express, ngày 4-10, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết ông đang có kế hoạch ban hành đạo luật mới, thay tiếng còi xe inh ỏi bằng âm thanh vui tai từ các nhạc cụ phổ biến trong nước như sáo, vĩ cầm, trống nhỏ…

“Ngoài ra, tôi cũng muốn thay tiếng còi báo động của xe cứu thương và xe cảnh sát bằng những giai điệu dễ nghe hơn", Hãng thông tấn Press Trust of India dẫn lời vị quan chức này tại buổi lễ khánh thành đường cao tốc ở thành phố Nashik, Ấn Độ.

Theo Hãng tin AFP, một số thành phố ở Ấn Độ được xem là nơi ồn ào nhất thế giới. Xe buýt, taxi, xe kéo… thường xuyên tranh nhau bấm còi ở những điểm nóng kẹt xe, ùn tắc giao thông trong thành phố.

Theo Luật giao thông đường bộ Ấn Độ, còi xe thậm chí còn quan trọng hơn cả gương chiếu hậu vì người tham gia giao thông thường xuyên sử dụng để báo động khi lưu thông trên đường.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo ô nhiễm âm thanh có thể gây giảm thính lực, phát sinh vấn đề tim mạch, suy giảm nhận thức, căng thẳng và trầm cảm.

Ấn Độ: Ngắt Internet 12 tiếng để phòng gian lận thi cử Ấn Độ: Ngắt Internet 12 tiếng để phòng gian lận thi cử

TTO - Bang Rajasthan, có diện tích lớn nhất Ấn Độ, ngắt kết nối Internet tạm thời trong 12 tiếng đồng hồ để phòng ngừa gian lận khi tổ chức kỳ thi cho 1,6 triệu giáo viên tại 4.000 điểm thi.

KỲ THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên