21/11/2016 11:13 GMT+7

Ấn Độ trắng đêm tìm nạn nhân lật xe lửa, 120 người chết

M.ANH
M.ANH

TTO - Đêm qua, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã làm việc suốt đêm để tìm những người sống sót trong các toa tàu lửa bị lật ở bang Uttar Pradesh, trong bối cảnh số người chết tăng lên ít nhất 120 người.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong vụ lật tàu lửa - Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong vụ lật tàu lửa - Ảnh: AFP

Số người chết được dự báo sẽ còn tăng lên khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận những toa xe bị phá hủy nặng nhất.

Theo Indian Express, lực lượng cứu hộ đã dùng máy cắt kim loại, đèn pin và cần cẩu để mở các toa tàu và giải thoát người bị mắc kẹt.

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn, mặc dù các báo cáo cho biết đường ray hư hỏng có thể là nguyên nhân.

Báo chí Ấn Độ cho biết sáng sớm nay 21-11, Bộ đường sắt đã công bố danh sách các hành khách bị thương. Theo đó có 131 người bị thương, trong đó có 58 người "bị thương nghiêm trọng".

Trước đó nhiều tờ báo dẫn nguồn các quan chức cho biết có 150 người bị thương sau tai nạn.

Video clip hiện trường vụ lật tàu lửa - Nguồn: RT

Hiện vẫn chưa rõ có chính xác bao nhiêu hành khách đi trên tàu vào lúc xảy ra tai nạn. Trong khi con số chính thức được công bố là 1.200 người, tờ Times of India dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết có thể có đến 500 người khác đi tàu lậu vé.

Một số hành khách trên tàu cho biết thân nhân đi cùng họ hiện vẫn đang mất tích. Tại nhà ga ở Indore, nơi đoàn tàu xuất phát, nhiều thân nhân đang lo lắng chờ tin, trên tay là hình ảnh người thân họ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời hứa bồi thường cho thân nhân các nạn nhân. Ông cũng khẳng định những người có trách nhiệm trong vụ việc sẽ bị xử lý thích đáng. 

Xe cẩu được điều đến hiện trường vụ lật tàu lửa - Ảnh: AFP
Xe cẩu được điều đến hiện trường vụ lật tàu lửa - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận các toa tàu - Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ tìm cách tiếp cận các toa tàu - Ảnh: AFP
Đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: AFP
Đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: AFP
Các quan chức lo ngại số người chết có thể còn tăng lên - Ảnh: REUTERS
Các quan chức lo ngại số người chết có thể còn tăng lên - Ảnh: REUTERS
M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên