Theo báo The Strait Times, các nhà soạn thảo hi vọng nó sẽ làm giảm tình trạng tai nạn xảy ra như cơm bữa trên đường phố. Người vi phạm có thể bị cấm lái xe đến năm năm, mức án tù cao nhất đến 7 năm và số tiền phạt có thể hơn 5.000 USD tùy mức độ.
“Chúng tôi soạn thảo đạo luật sau khi nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của các quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật, Đức, Anh, Singapore và Úc” - Bộ trưởng giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chia sẻ.
Các tài xế tại Ấn xưa nay nổi tiếng ít chịu tuân thủ luật giao thông, thường xuyên vượt đèn đỏ, lạng lách trong luồng xe đông đúc... Nhiều con đường tại quốc gia này không có lối đi dành cho người đi bộ và biển báo tốc độ.
Vấn đề càng thêm nghiêm trọng bởi lực lượng kiểm soát giao thông biến chất, họ thường xuyên nhận hối lộ để cho qua vi phạm và bất cứ ai cũng có thể mua một tấm bằng với giá rẻ bèo. Các phương tiện không được kiểm tra có đủ tiêu chuẩn để lưu thông hay không.
Mỗi năm tại Ấn có đến 130.000 vụ thương vong do tai nạn giao thông và con số thiệt hại lên đến 20 tỉ USD. Tổ chức Y tế thế giới ước tính tai nạn giao thông khiến Ấn Độ mất khoảng 3% tăng trưởng kinh tế mỗi năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận