15/03/2017 11:00 GMT+7

​Ấn Độ khuyến khích phát triển du lịch y tế

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khuyến khích chính sách “du lịch y tế” nhằm mang lại tiềm năng phát triển cho đất nước này.

Với dịch vụ đa dạng, có đủ loại kỹ thuật y tế chuyên sâu, mức giá rẻ hơn so với các nước cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan, Malaysia, Singapore khiến Ấn Độ trở thành "miền đất hứa" cho các bệnh nhân từ hầu hết 54 quốc gia châu Phi. 

Năm 2015, thị trường “du lịch y tế" Ấn Độ đã đạt được 3 tỷ USD và dự báo có thể đạt 8 tỷ USD vào năm 2020. 

Tổng cộng trong năm 2015, Ấn Độ đã cấp 233.918 visa du lịch y tế và để thuận tiện cho du khách, Chính phủ nước này dự định sẽ cấp visa điện tử y tế.

Du lịch y tế là ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây khi ngày càng có nhiều người tìm kiếm sự lựa chọn nhanh hơn hoặc rẻ hơn của dịch vụ y tế nước ngoài để thay thế cho việc chăm sóc sức khoẻ được cung cấp ở đất nước của họ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên