02/07/2014 14:59 GMT+7

Ấn Độ huấn luyện quân sự cho người dân gần biên giới Trung Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 2-7, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ tổ chức các khóa huấn luyện quân sự cho người dân sống ở khu vực gần biên giới với Trung Quốc để đề phòng nguy cơ xâm lấn.

uTxVaO7N.jpgPhóng to
Binh sĩ Ấn Độ canh gác ở đường biên giới tại bang Arunachal Pradesh, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền bất hợp pháp - Ảnh: Times of India

Theo báo Times of India, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết chính quyền sẽ tập huấn quân sự cho người dân ở biên giới với mức tương đương lực lượng bán quân sự. Thậm chí New Delhi sẽ cung cấp vũ khí cho người dân để họ sử dụng trong tình huống khẩn cấp. “Người dân sống ở biên giới là tai mắt của nhà nước. Họ là bức tường thành lớn nhất chống lại mọi hành vi gây hấn của kẻ thù, bởi họ sống ở biên giới, thường xuyên theo dõi mọi cử động tại đây” - một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ấn Độ khẳng định.

Chính quyền New Delhi cũng có kế hoạch xây dựng hạ tầng để đưa thêm nhiều người dân tới định cư ở vùng biên giới thuộc bang Arunachal Pradesh và Ladakh. Theo báo India Express, Ấn Độ dự tính chi khoảng 830 triệu USD để thực hiện kế hoạch này.

Tấm bản đồ “đường 10 đoạn” mà chính quyền Trung Quốc mới công bố bao trùm toàn bộ bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Chính quyền New Delhi đã lên tiếng phản đối dữ dội tấm bản đồ trái phép này. Tháng 4-2013 Trung Quốc triển khai nhiều binh lính xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực biên giới dọc Aksai Chin.

Truyền thông Ấn Độ cho biết trên thực tế thời gian qua Trung Quốc liên tục xây dựng hạ tầng ở biên giới gần Ấn Độ và triển khai dân sống tập trung tại khu vực này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên