21/04/2015 14:10 GMT+7

Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục tàng hình mạnh nhất

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 21-4, hải quân Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục tàng hình mạnh nhất của hải quân nước này INS Visakhapatnam tại cảng Mazgaon ở Mumbai.

Tàu khu trục INS Visakhapatnam  - Ảnh: inagist 

Tàu dài 163m, được chế tạo hoàn toàn bằng thép sản xuất tại Ấn Độ.

“Tàu INS Visakhapatnam là một cột mốc lớn của hải quân Ấn Độ” - đô đốc hải quân RK Dhowan khẳng định.

Tàu INS Visakhapatnam được trang bị hệ thống vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa siêu thanh có thể bắn chính xác các mục tiêu trên bộ và trên mặt biển từ xa. Hệ thống phòng thủ của tàu bao gồm tên lửa đất đối không, tên lửa chống tàu và bốn súng bắn nhanh 30mm.

Ngoài ra, tàu INS Visakhapatnam có năng lực chống tàu ngầm với các hệ thống ống phóng ngư lôi và tên lửa dưới mặt nước. Tàu INS Visakhapatnam còn được trang bị hệ thống radar giám sát đa chức năng rất hiện đại của Israel.

Ấn Độ hạ thủy tàu khu trục hùng mạnh nhất INS Visakhapatnam - Nguồn: Youtube

INS Visakhapatnam là chiếc đầu tiên trong số bốn tàu khu trục lớn Visakhapatnam mà hải quân Ấn Độ sẽ sử dụng.

Theo tạp chí National Interest, tàu khu trục lớp Visakhapatnam sẽ giúp Ấn Độ đảm bảo sức mạnh hải quân trên Ấn Độ Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.

INS Visakhapatnam được thử nghiệm liên tục trước khi được giao cho hải quân Ấn Độ vào năm 2018. Ba chiếc tàu lớp Visakhapatnam sẽ được đưa vào sử dụng hai năm sau đó. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên