26/12/2012 14:47 GMT+7

Ấn Độ: giá rét, 30 người chết

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Ít nhất 30 người chết trong đợt giá rét đang hoành hành ở miền bắc Ấn Độ. Hầu hết nạn nhân là người vô gia cư và người già. Các chuyên gia dự báo đợt giá rét này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Nhiệt độ ở Nga xuống -60 độ C, 123 người chết

tUPWG7Bf.jpgPhóng to
Đến nay đã có ít nhất 30 người chết vì giá rét ở Ấn Độ - Ảnh: AP

Theo Đài phát thanh nhà nước All India ngày 26-12, đa số người chết ở bang Uttar Pradesh, trong đó có ít nhất 7 người chết trong 24 giờ qua; số còn lại ở các bang Rajasthan, Punjab và Haryana.

Thủ đô Delhi cũng bị ảnh hưởng bởi giá rét và sương mù, hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu bị hoãn hoặc hủy. Ghi nhận của cơ quan thời tiết cho biết nhiệt độ ở thành phố này xuống tới 7 độ C.

Tại bang Rajasthan, sương mù dày đặc và nhiệt độ xuống mức 3,8 độ C cũng làm gián đoạn hoạt động của ngành đường sắt và hàng không.

Một quan chức Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo thời tiết lạnh giá sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa.

sPIcm6gi.jpgPhóng to
Sương mù gây hạn chế tầm nhìn trên một con đường ở miền bắc Ấn Độ - Ảnh: IBNLive
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên