
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (bên trái) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc họp báo chung tại Jakarta, Indonesia ngày 7-7-2026 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Jakarta trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, với thỏa thuận về hệ thống tên lửa BrahMos là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự.
Chia sẻ trên nền tảng X hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận "hợp tác về hệ thống BrahMos" trong khuôn khổ chuyến thăm.
Ông thông tin Ấn Độ và Indonesia cũng đã đạt thỏa thuận hợp tác về tên lửa không đối không Astra, nhằm "tăng cường hợp tác công nghệ và năng lực quốc phòng".
Các bên không công bố chi tiết của các thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.
Như vậy Indonesia trở thành quốc gia thứ ba ký thỏa thuận mua các tên lửa do Tập đoàn BrahMos Aerospace sản xuất.
Thỏa thuận trên đánh dấu bước mở rộng đáng kể hoạt động xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ chiến lược với nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.
Tên lửa BrahMos - do Ấn Độ và Nga cùng phát triển - là một trong những loại tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới và có thể được phóng từ các bệ phóng trên bộ, trên biển và trên không. Trong khi đó, tên lửa không đối không Astra có thể được tích hợp trên các tiêm kích Sukhoi do Nga sản xuất mà không quân Indonesia đang sử dụng.
Sau cuộc gặp với ông Prabowo, Thủ tướng Modi ca ngợi "lòng tin ngày càng tăng" giữa Jakarta và New Delhi, cho rằng đây là nền tảng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hàng hải.
"Hôm nay, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận nhằm tăng cường trao đổi quốc phòng, quản lý thảm họa và hợp tác công nghiệp" - ông Modi nói với các phóng viên.
Theo ông Modi, lực lượng tuần duyên của hai nước cũng sẽ phối hợp bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải trên Ấn Độ Dương.
Về phần mình, Tổng thống Prabowo cho biết Indonesia và Ấn Độ đều coi hợp tác kinh tế là "một trong những trụ cột chính" của quan hệ song phương. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường thương mại song phương và đẩy nhanh đàm phán về hiệp định thương mại ưu đãi.
Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, sau khi kết thúc chuyến thăm Indonesia, ông Modi sẽ tiếp tục công du Úc và New Zealand.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận