12/09/2013 14:11 GMT+7

Ấn Độ công bố kế hoạch lên sao Hỏa

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Cơ quan không gian Ấn Độ vừa công bố kế hoạch lên sao Hỏa, theo đó nước này sẽ phóng tàu thăm dò sao Hỏa vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

DxwjKgSv.jpgPhóng to
Các kỹ sư Ấn Độ đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến phóng tàu thăm dò sao Hỏa sắp tới - Ảnh: Imagine China

Dẫn nguồn tin Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO), hãng tin PTI ngày 12-9 cho biết tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ sẽ được phóng từ căn cứ Sriharikota ở bang Andhra Pradesh.

Con tàu này sẽ bay vòng quanh trái đất từ 20-25 ngày, sau đó bước vào hành trình kéo dài 9 tháng lên sao Hỏa. Dự kiến nó sẽ đến sao Hỏa vào tháng 9-2014.

Sứ mệnh của con tàu này là tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa, tuy nhiên nó sẽ không đáp xuống “hành tinh Đỏ” như robot tự hành Curiosity (Tò mò) của NASA mà chỉ bay xung quanh nó.

Ông SK Shivkumar - giám đốc trung tâm vệ tinh của ISRO cho biết đến nay công tác chuẩn bị phóng tàu thăm dò sao Hỏa đã sẵn sàng, và thời điểm phóng chính xác tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và các thông số khác, nhưng dự kiến sẽ trong khoảng từ 21-10 đến 19-11.

Theo India Today, tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ nặng 1.340kg, được thiết kế và chế tạo với chi phí hơn 71 triệu USD.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên