13/05/2012 07:07 GMT+7

Ấn Độ chi 560 triệu USD mua súng Mỹ

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua một thỏa thuận mua 145 khẩu pháo hạng nhẹ của Mỹ với chi phí lên tới 30 tỉ rupee (khoảng 560 triệu USD).

3HwBkbgx.jpgPhóng to

Pháo M777 mà Ấn Độ sắp mua - Ảnh: BAE Systems

Theo Hãng tin IANS, đây là lần đầu tiên quân đội Ấn Độ mua súng đại bác trong 27 năm qua. Vụ mua bán này được tiến hành sau khi tư lệnh lục quân Ấn Độ V.K. Singh viết thư gửi Thủ tướng Manmohan Singh hồi tháng 3, than phiền về trang bị nghèo nàn của quân đội.

Với trọng lượng nhẹ, các khẩu pháo M777 do Tập đoàn vũ khí BEA Systems chế tạo có tầm bắn tối đa 30km. Quân đội Ấn Độ có thể dễ dàng vận chuyển chúng bằng máy bay lên những vùng núi cao ở đông bắc đất nước và các khu vực Jammu và Kashmir giáp Trung Quốc.

Theo AFP, Ấn Độ hiện đang chi hàng chục tỉ USD để hiện đại hóa quân đội, mua hàng loạt thiết bị quân sự, từ máy bay chiến đấu cho đến tàu ngầm. Giới quan sát nhận định Ấn Độ muốn tăng cường sức mạnh quân sự để cân bằng việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội. Bắc Kinh cũng đang đòi chủ quyền một phần bang Arunachal Pradesh của New Delhi.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên