03/05/2011 15:50 GMT+7

Ấn Độ chế tạo "siêu máy tính"

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Ngày 3-5, Tổ chức Nghiên cứu Hàng không Ấn Độ (ISRO) thông báo đã chế tạo được một máy tính có tốc độ xử lý 220 nghìn tỉ phép tính/giây.

ut12tuFt.jpgPhóng to
“Siêu máy tính” của Ấn Độ - Ảnh: TheHindu

Indian Express dẫn lời một quan chức Ấn Độ nói đây là chiếc máy tính có tốc độ xử lý nhanh nhất mà quốc gia này hiện có, sẽ được sử dụng cho các nhà khoa học vũ trụ để xử lý các bài toán phức tạp về không gian.

Máy tính được thiết kế và chế tạo tại trung tâm vũ trụ Vikram Sarabhai ở bang Karela (miền nam Ấn Độ), sử dụng “các phần mềm có sẵn trong nước và các phát minh nội địa”.

Dự án chế tạo máy tính đã ngốn hết 140 triệu rupee (3 triệu USD). Máy tính được thiết kế thân thiện với môi trường và chỉ tiêu tốn ít năng lượng.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên