16/01/2013 09:01 GMT+7

Ấn Độ cảnh báo quan hệ với Pakistan "không còn bình thường"

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cảnh báo quan hệ với Pakistan “không thể bình thường như trước” sau vụ đụng độ ở vùng tranh chấp Kashmir.

Lại đụng độ tại Kashmir giữa Ấn Độ - Pakistan

VM7kWwNS.jpgPhóng to
Một binh sĩ Ấn Độ tuần tra đêm ở vùng hàng rào biên giới với Pakistan - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Singh nói rằng cái chết của hai binh sĩ Ấn Độ, trong đó một người bị chặt đầu, là điều “không thể chấp nhận”. “Sau hành động dã man này thì mọi chuyện với Pakistan không còn bình thường như trước được nữa - BBC dẫn lời Thủ tướng Singh - Tôi hi vọng Pakistan nhận thức được điều này và mang những kẻ thủ phạm ra trừng trị”.

Ấn Độ và Pakistan đều đã triệu tập đại sứ để phản đối về vụ tấn công binh sĩ. Đầu tuần này, hai nước đã tổ chức hội đàm tại vùng biên giới để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, không bên nào đưa ra bình luận gì về kết quả cuộc họp.

Cùng quan điểm với Thủ tướng Singh, AFP ngày 15-1 cho biết Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nói quan hệ với Pakistan "không thể không bị ảnh hưởng" vì tình trạng căng thẳng ở biên giới. "Những hành động của quân đội Pakistan trái với mọi tiêu chuẩn quốc tế, điều này không chỉ gây ra sự khiêu khích nghiêm trọng mà còn buộc chúng tôi phải đánh giá lại về sự nghiêm túc của Pakistan trong việc theo đuổi bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ".

Trước đó, tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bikram Singh cáo buộc Pakistan âm mưu tấn công binh sĩ Ấn Độ và ra lệnh cho quân đội đáp trả “quyết liệt” nếu lính Pakistan còn tiếp tục bắn súng qua Đường kiểm soát (LOC) ở Kashmir.

Pakistan bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ, cho rằng đây là một chiêu tuyên truyền và tố Ấn Độ mới là phía vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir trước tiên. Đến nay, mỗi bên đều có hai binh sĩ thiệt mạng trong các vụ giao tranh bùng phát từ ngày 6-1.

New Delhi đề nghị Chính phủ Pakistan tiến hành điều tra vụ tấn công, đồng thời phải bảo đảm quân đội Pakistan không gây ra những vụ việc tương tự. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã đề xuất mời bên độc lập thứ ba là nhóm quan sát viên quân sự Liên Hiệp Quốc ở Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) điều tra nguyên nhân đụng độ ở biên giới nhưng bị phía Ấn Độ phản đối.

Trong diễn biến liên quan, BBC ngày 16-1 cho biết quân đội Pakistan vừa tố phía Ấn Độ tiếp tục bắn súng về phía Pakistan khiến một binh sĩ thiệt mạng. Ấn Độ chưa bình luận về thông tin này.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên