![]() |
Người dân Ấn Độ đeo mặt nạ chân dung nhà hoạt động Anna Hazare trong một cuộc biểu tình chống tham nhũng ở Mumbai - Ảnh: AFP |
Theo AFP, theo dự luật mới, chính quyền sẽ thành lập lực lượng kiểm tra những việc làm của cơ quan nhà nước vi phạm quyền lợi của người dân. Lực lượng này có nhiệm vụ điều tra và có quyền khởi tố các chính trị gia cao cấp cũng như những công chức bị nghi ngờ nhận hối lộ và có các hành vi tham nhũng.
Dư luận Ấn Độ tranh cãi là đối tượng nào sẽ “nằm trong vòng cương tỏa” của lực lượng kiểm tra. Chiến dịch chống tham nhũng của nhà hoạt động Anna Hazare đòi hỏi cơ quan kiểm tra có quyền giám sát cả thủ tướng, tòa án. Ông Hazare đã đe dọa sẽ thực hiện đợt tuyệt thực thứ hai, bắt đầu từ ngày 27-12, nếu dự luật cuối cùng được thông qua không đáp ứng yêu cầu của ông.
Theo báo India Times, các đảng phái trong Quốc hội Ấn Độ vẫn chưa thống nhất được đối tượng bị điều tra. Có thông tin cho biết các bên đã nhượng bộ một phần, cho phép điều tra thủ tướng trong một số trường hợp như liên quan tới đối ngoại và an ninh quốc gia. Đảng đối lập Bharatiya Janata (BJP) và một số lực lượng khác yêu cầu cơ quan mới phải có quyền điều tra cả cơ quan điều tra là Cục Điều tra trung ương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận