13/03/2019 16:38 GMT+7

Ajinomoto đồng hành cùng SEA Games 30

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

Ngày 6-3, tập đoàn Ajinomoto (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận trở thành nhà tài trợ hạng cao nhất cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 sẽ khởi tranh tại Philippines vào cuối tháng 11-2019.

Ajinomoto đồng hành cùng SEA Games 30 - Ảnh 1.

Ông Alan Peter Cayetano - chủ tịch Ủy Ban tổ chức Sea Games 30 (trái) cùng ông Kaoru Kurashima - phó chủ tịch Tập đoàn Ajinomoto kiêm chủ tịch Khu vực Đông Nam Á (phải) cùng kí kết thỏa thuận tài trợ - Ảnh: AJINOMOTO

Năm 2018 đã trôi qua với nhiều cảm xúc thăng hoa của thể thao Việt Nam. Đó là ngọn lửa tự hào dân tộc được các cầu thủ U-23 VN thắp sáng Thường Châu (Trung Quốc) tuyết trắng; khoảnh khắc đăng quang AFF Cup sau một thập kỷ chờ đợi; là cú nhảy xa mang về tấm HCV Asiad lịch sử cho điền kinh Việt Nam của Bùi Thị Thu Thảo,..

Thể thao Việt Nam có quyền được kỳ vọng một kỳ SEA Games tiếp tục thăng hoa ở đất nước Philippines. Hiện tại, chương trình thi đấu SEA Games 30 được nước chủ nhà công bố gồm 56 môn thể thao (63 môn và phân môn) với sự tham gia tranh tài của hơn 8.750 VĐV đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 36/56 môn với hơn 500 VĐV. Do nhiều nội dung thế mạnh bị loại bỏ nên những "gương mặt vàng" như: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Tú Chinh,.. và đội U-23 bóng đá nam cần phải nỗ lực tối đa với sức mạnh bền bỉ, ý chí kiên định trong thi đấu giúp đoàn VN phấn đấu vào top 3 tổng sắp huy chương.

Và với thỏa thuận vừa được ký kết, tập đoàn Ajinomoto sẽ tài trợ cho kỳ SEA Games lần thứ 30 với mức tài trợ cao nhất. Đây là lần thứ hai liên tiếp Ajinomoto được ghi nhận là công ty Nhật Bản đầu tiên đồng hành cùng sự kiện thể thao này sau những thành công của SEA Games 2017.

Việc tài trợ cho SEA Games còn là cơ hội để Ajinomoto thúc đẩy dự án Victory® (nhằm hỗ trợ tăng cường thể lực cho VĐV hàng đầu Nhật Bản trong các kỳ thi quốc tế bao gồm việc cung cấp những sản phẩm của Tập đoàn) tại khu vực Đông Nam Á và chương trình Kachimeshi® ("Bữa ăn chiến thắng" trong tiếng Nhật) cải thiện chế độ dinh dưỡng thể thao nhằm xây dựng, cải thiện nền tảng thể chất cho VĐV.

Công ty Ajinomoto Việt Nam được thành lập vào năm 1991 và là một thành viên của Tập đoàn Ajinomoto.

Ajinomoto Việt Nam đã và đang triển khai những hoạt động cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng.

Tiêu biểu là Dự án bữa ăn học đường hiện đang được áp dụng tại hơn 3.000 trường tiểu học bán trú 47 tỉnh thành toàn quốc (tính đến tháng 12 năm 2018).

Dự án góp phần mang đến bữa ăn dinh dưỡng cho các em học sinh thông qua Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cũng như hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho các em bằng bộ áp phích "Ba phút thay đổi nhận thức".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên