Chuyện ở Ai Cập nghe quen quen...Ở trong lòng Ai Cập giữa cơn biến độngAi Cập: 4 ngày biểu tình, gần 100 phụ nữ bị tấn công tình dụcQuân đội Ai Cập ra tối hậu thư cho tổng thống
![]() |
Thủ lĩnh phong trào Huynh đệ Hồi giáo Mohamed Badie - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin AFP, Bộ Tư pháp Ai Cập cho biết ông Badie và các quan chức lãnh đạo phong trào Huynh đệ Hồi giáo bị truy nã vì tội kích động bạo lực bên ngoài trụ sở lực lượng Vệ binh Cộng hòa, nơi những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi biểu tình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết hiện ông Morsi đang bị giam giữ tại một nơi “an toàn”. “Hiện tại ông ta chưa bị buộc bất kỳ tội danh gì” - người phát ngôn này cho biết. Ông Morsi bị lật đổ hồi tuần trước và bị giam giữ tại trụ sở Vệ binh Cộng hòa cho đến khi các cuộc biểu tình nổ ra.
Theo quân đội Ai Cập, hôm qua phiến quân Hồi giáo tiếp tục mở các đợt tấn công nhắm vào lực lượng an ninh trên bán đảo Sinai. Các vụ đọ súng giữa phiến quân và lực lượng an ninh đã khiến ít nhất một thường dân thiệt mạng.
Hôm qua, hàng nghìn người ủng hộ cựu tổng thống Morsi tiếp tục đổ ra đường phố Cairo biểu tình và cầu nguyện cho hơn 50 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ hôm 8-7. “Chúng tôi đến đây vì Morsi. Tôi bỏ phiếu cho ông ấy và muốn biết giờ ông ấy ở đâu. Chúng tôi sẽ biểu tình cho đến khi tổng thống được phục chức“ - người biểu tình Mohammed, 47 tuổi, khẳng định.
Theo Bộ Y tế Ai Cập, tổng cộng 53 người chết và 480 người bị thương trong các vụ đụng độ hôm 8-7. Hôm qua các công tố viên Ai Cập đã buộc tội 200 trong số 650 người biểu tình Hồi giáo bị bắt giữ vì thực hiện các hành vi bạo lực.
Giới quan sát nhận định việc ra lệnh bắt giữ ông Badie sẽ khiến tân Thủ tướng Hazem al-Beblawi càng khó khăn hơn trong việc đề nghị phe Hồi giáo tham gia chính phủ mới. Ông Beblawi tuyên bố sẵn sàng mời các quan chức phong trào Huynh đệ Hồi giáo vào nội các mới, nhưng phong trào này đã khước từ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận