07/11/2018 17:46 GMT+7

AFF Cup và những khoảnh khắc đáng quên

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Trong chiều dài hơn hai thập kỉ, AFF Cup không ít lần xuất hiện các trận đấu gây tranh cãi và phi thể thao. Sự chuyên nghiệp của các cầu thủ Đông Nam Á luôn là điều đáng nói ở mỗi giải đấu cấp khu vực.

Dưới đây là 5 khoảnh khắc đáng quên của giải đấu cao nhất cấp khu vực Đông Nam Á được trang Fox Sports liệt kê.

Myanmar thi đấu với… 8 người (2004):

Trận đấu lượt về bán kết AFF Cup 2004 - Nguồn: AFF

Tại AFF Cup 2004, Myanmar thi đấu xuất thần và góp mặt vào trận bán kết gặp Singapore. Sau khi thất bại 3-4 ở lượt đi trên sân nhà, Myanmar nhanh chóng lật ngược tình thế trên đất Singapore với 2 bàn thắng trong vòng 50 phút đầu trận.

Khi kết quả đang có lợi cho Myanmar, cầu thủ Yan Paing phía đội khách phải nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 70. Singapore nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người để có được bàn thắng phút 74 cân bằng tỉ số 5-5 sau 2 lượt trận.

2 phút trước khi hết giờ, Singapore được hưởng quả phạt đền và gián tiếp làm Zaw Lynn Tun và Moe Kyaw Thu bên phía Myanmar phải rời sân do lỗi phản ứng. Tuy nhiên, Singapore không tận dụng thành công cơ hội từ chấm 11m.

Bước vào hiệp phụ, 8 người của Myanmar không thể cầm cự nổi trước sức tấn công của đội chủ nhà và phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Trận đấu kết thúc khi cầu thủ 2 đội xung đột trên sân và tạo nên những phút hỗn chiến phi thể thao.

Bàn phản lưới "trắng trợn" của Indonesia (1998)

Bàn phản lưới trắng trợn của cầu thủ Indonesia - Nguồn: AFF

Tại giải đấu năm 1998, Thái Lan và Indonesia nằm cùng bảng. Sau 2 lượt trận, họ chắc chắn có mặt tại trận trận bán kết. Cuộc chạm trán cuối cùng 2 giữa đội chỉ có ý nghĩa phân định các cặp đấu ở bán kết: đội thắng sẽ gặp Việt Nam và đội thua chạm trán Singapore.

Khi tỉ số đang là 2-2, những phút cuối cùng, Mursyid Effendi ghi bàn thắng phản lưới lộ liễu để đảm bảo đội bóng sẽ gặp Singapore ở vòng tiếp theo. Kết quả, Indonesia bị Singapore đánh bại trong khi Effendi bị cấm thi đấu quốc tế vĩnh viễn.

Thủ môn Myanmar đánh trọng tài (2008)


Thủ môn Myanmar đánh trọng tài ở AFF Cup 2008 - Nguồn: YOUTUBE

Tại vòng bảng AFF Cup 2008, khi đang dẫn Myanmar 2-1, Singapore được hưởng quả đá phạt gần khung thành và thực hiện quả đá phạt nhanh khiến hàng thủ đối phương không kịp trở tay.

Các cầu thủ Myanmar tức giận khi trọng tài cho phép Singapore thực hiện quả đá phạt theo cách như vậy và ngay lập tức lao vào "tính sổ", trong đó thủ môn Aung Aung Oo xô trọng tài rất mạnh từ phía sau.

Thủ môn này sau đó phải nhận thẻ đỏ trực tiếp kèm theo lệnh cấm thi đấu 1 trận từ AFF. Chung cuộc, Singapore giành thắng lợi 3-1.

Dừng trận chung kết vì tia laser (2010)


CĐV Malaysia chiếu tia Laser vào cầu thủ Indonesia - Nguồn: YOUTUBE

Trong trận chung kết lượt đi trên đất Malaysia, cầu thủ Indonesia đã đồng loạt phàn nàn trọng tài vì không thể thi đấu khi các cổ động viên liên tục chiếu tia laser vào mắt suốt trận đấu.

Trọng tài buộc phải dừng trận đấu, đồng thời một số cầu thủ cố gắng thuyết phục các cổ động viên ngưng hành động phi thể thao này.

Sau khi gián đoạn 8 phút, trận đấu trở lại và Malaysia ghi liên liên tiếp 3 bàn thắng để tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Dù giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt về nhưng Indonesia vẫn chịu thất bại chung cuộc với tỉ số 2-4 và đành nhìn Malaysia lên ngôi vô địch lần đầu tiên.

Nghỉ đấu 15 phút phản ứng trọng tài (2007)

Trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan - Nguồn: AFF

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2007, khi Thái Lan và Singapore đang hòa nhau 1-1 thì trọng tài cho Singapore hưởng phạt đền sau tình huống không rõ ràng ở phút 82.

Pha quay chậm cho thấy trung vệ Niweat của Thái Lan truy cản không mạnh đến độ làm ngã tiền đạo Noh Alam Shah. Các cầu thủ Thái Lan lập tức "nổi điên" lên, phản ứng lại với ông trọng tài trước khi bỏ vào phòng thay đồ 15 phút.

Cũng may là trận đấu tiếp diễn khi trưởng đoàn Thái Lan Thavatchai thuyết phục các cầu thủ vào sân. 

Từ chấm 11m, tiền vệ Fahrudin ấn định chiến thắng 2-1 cho Singapore bằng cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành. Ở trận lượt về, dù thi đấu trên sân nhà nhưng Thái Lan không thể giành chiến thắng mà chỉ có được trận hòa 1-1, qua đó thất bại chung cuộc với tỉ số 2-3 chấp nhận vị trí á quân.

Xuân Trường quyết tâm để Xuân Trường quyết tâm để 'sao vàng tỏa sáng' ở AFF Cup 2018

TTO - Đó là phát biểu của Xuân Trường trong cuộc phỏng vấn của trang chủ AFF Cup.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên