11/06/2020 17:32 GMT+7

AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức như kế hoạch

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chiều 11-6, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có buổi họp trực tuyến. Tại cuộc họp, AFF thống nhất giữ nguyên thời gian tổ chức AFF Cup 2020 từ ngày 23-11 đến 31-12.

AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức như kế hoạch - Ảnh 1.

AFF Suzuki Cup 2020 sẽ vẫn mở màn vào ngày 23-11 như kế hoạch cũ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tham gia cuộc họp trực tuyến là ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực VFF. Ông Tuấn đồng thời cũng là trưởng Ban thi đấu AFF và trưởng Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các thành viên tham dự cuộc họp dành nhiều thời gian bàn về kế hoạch tổ chức các giải đấu của AFF trong năm 2020, đặc biệt là AFF Cup.

Theo đó, cuộc họp thống nhất giữ nguyên thời gian tổ chức AFF Cup từ ngày 23-11 đến 31-12, sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Về quy định đăng ký cầu thủ tại AFF Cup, ông Trần Quốc Tuấn đã đề xuất mở rộng danh sách đăng ký sơ bộ từ 50 cầu thủ lên 70 cầu thủ. Danh sách đăng ký chính thức từ 23 cầu thủ lên 30 cầu thủ, danh sách đăng ký thi đấu từ 20 cầu thủ lên 23 cầu thủ.

Việc điều chỉnh này, theo ông Tuấn, là giúp các đội tuyển có sự chuẩn bị tốt về lực lượng trong tình cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các quốc gia trong khu vực. Ý kiến này đã nhận được sự tán thành của các thành viên tham dự.

Trong vai trò trưởng Ban thi đấu AFF, ông Trần Quốc Tuấn cũng đề nghị AFF áp dụng quy định mới của FIFA, cho phép các đội bóng thực hiện 5 sự thay đổi người trong một trận đấu tại AFF Cup 2020.

Dự kiến tháng 8 tới, lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn cho biết Việt Nam hiện là quốc gia phòng chống dịch COVID-19 rất hiệu quả. Trên cơ sở đó, nếu được sự cho phép của Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan, VFF sẵn sàng đăng cai tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup 2020 tại Việt Nam.

Hiện V-League là giải đấu duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có khán giả đến sân. Việt Nam cũng là quốc gia được đánh giá là phòng chống dịch COVID-19 tốt hàng đầu thế giới.


Ủng hộ Úc đăng cai VCK World Cup nữ 2023

Tại cuộc họp, Ban thi đấu AFF đã ủng hộ Úc đăng cai tổ chức VCK World Cup nữ 2023. Nếu Úc là chủ nhà của giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh sẽ giúp các đội tuyển nữ châu Á có thêm cơ hội được tham gia đấu trường thế giới.

Tại VCK World Cup nữ 2023, FIFA đã nâng số đội tham dự từ 24 lên 32 đội, 8,5 suất dành cho châu Á vẫn được bảo lưu do Úc được đặc cách tham dự trên cương vị là đội tuyển nước chủ nhà.

Các đề xuất của Ban thi đấu AFF sẽ được Hội đồng AFF xem xét và thông qua tại cuộc họp trực tuyến ngày 16-6 tới.


AFF Cup 2020 đối diện nhiều thử thách AFF Cup 2020 đối diện nhiều thử thách

TTO - Dù nửa năm nữa AFF Cup 2020 mới khai mạc, nhưng giải đấu lớn nhất khu vực được dự đoán đối diện với những thử thách chưa từng có.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên