09/11/2019 07:28 GMT+7

AFF Awards 2019: 'Chia giải' để vui cả làng

H.D
H.D

TTO - Tối 8-11, lễ trao Giải AFF Awards 2019 đã diễn ra tại Hà Nội với nhiều danh hiệu gây tranh cãi, khiến các CĐV có cảm giác ban tổ chức muốn cào bằng, "chia giải" để vui cả làng.

AFF Awards 2019: Chia giải để vui cả làng - Ảnh 1.

Indonesia gây tranh cãi khi nhận Giải Liên đoàn bóng đá của năm - Ảnh: NAM KHÁNH

Bất ngờ đầu tiên chính là danh hiệu "Liên đoàn bóng đá của năm" thuộc về Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). 

Trong hai năm, PSSI cho thấy nỗ lực "tái hòa nhập" mạnh mẽ với bóng đá khu vực và thế giới sau khi được FIFA dỡ bỏ lệnh cấm vận vào năm 2016. Tuy nhiên, PSSI vẫn còn tồn đọng rất nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là những bất ổn nội bộ. 

Sự thiếu nhất quán ở hàng ngũ những người lãnh đạo bóng đá Indonesia chính là nguyên nhân khiến bóng đá nước này trì trệ kể từ sau AFF Cup 2016. Không những vậy, PSSI cũng chưa làm tốt công tác tổ chức các trận đấu quốc tế và trong nước. 

AFF Awards 2019: Chia giải để vui cả làng - Ảnh 2.

Hình ảnh bạo loạn của những người hâm mộ CLB Persebaya Surabaya sau trận thua PSS Sleman 2-3 ở vòng 25 Giải vô địch Indonesia (Liga 1) - Ảnh: BOLA

Ngày 5-9 vừa qua, PSSI tắc trách trong việc để CĐV Indonesia làm loạn ở trận thua Malaysia 2-3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vụ việc khiến PSSI nhận án phạt 1 tỉ đồng từ FIFA.

Mới nhất chính là hình ảnh bạo loạn kinh hoàng của những người hâm mộ CLB Persebaya Surabaya sau trận thua PSS Sleman 2-3 ở vòng 25 Giải vô địch Indonesia (Liga 1).  

Đứng trước nhiều vấn đề như vậy, việc trao giải Liên đoàn bóng đá của năm cho PSSI thật sự không thuyết phục. 

Tranh cãi tiếp tục nổ ra ở các hạng mục dành cho bóng đá nữ khi tất cả đều về tay đội tuyển nữ Thái Lan. Trong hai năm qua, chiến tích lớn nhất của bóng đá nữ Thái Lan là giành vé dự World Cup 2019.

Tuy nhiên, đội tuyển nữ số 1 Đông Nam Á phải là Việt Nam. Điều đó được thể hiện thông qua bảng xếp hạng FIFA, nơi tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 34 thế giới, hơn Thái Lan 5 bậc. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là đương kim vô địch Đông Nam Á. 

AFF Awards 2019: Chia giải để vui cả làng - Ảnh 3.

Bà Nuengruetai Srathongvian (phải) nhận Giải HLV đội tuyển nữ của năm - Ảnh: NAM KHÁNH

Ở trận chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á hồi tháng 8 vừa qua, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 ngay trên đất khách để giành ngôi hậu bóng đá khu vực. 

Chưa kể, tuyển Việt Nam cũng thắng Thái Lan 3-2 tại vòng bảng Asiad 2018 ở Indonesia - thời điểm tuyển nữ Thái Lan vừa giành vé dự World Cup 2019.

Sự vượt trội về khoản đối đầu trong 2 năm qua cùng với đó là thành tích có phần ấn tượng hơn nhưng bóng đá nữ Việt Nam lại trắng tay tại Lễ trao giải AFF Awards 2019. Điều này khiến nhiều CĐV cảm thấy thiếu thuyết phục và cho rằng, ban tổ chức đã quyết định "chia giải" sau khi bóng đá Việt Nam thống trị các giải dành cho bóng đá nam.

AFF Awards 2019: Chia giải để vui cả làng - Ảnh 4.

Dù có nhiều thành tích ấn tượng nhưng HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ VN vẫn trượt giải tại AFF Awards 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

CĐV Hà Minh viết: "Thật ngỡ ngàng khi bóng đá nữ Việt Nam trượt giải. AFF Awards chia đều cho 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực". "Đúng trò đùa khi bóng đá nữ Thái Lan lại thống trị các giải thưởng dù họ không có gì hơn Việt Nam" - CĐV Lâm Minh Nhất để lại ý kiến.

HLV Park Hang Seo, Quang Hải thắng Giải HLV và cầu thủ của năm tại AFF Awards 2019 HLV Park Hang Seo, Quang Hải thắng Giải HLV và cầu thủ của năm tại AFF Awards 2019

TTO - Không ngoài dự đoán, HLV Park Hang Seo đã được vinh danh là HLV đội tuyển nam của năm tại lễ trao Giải AFF Awards 2019 tại Hà Nội tối 8-11. Trong khi đó, học trò của ông Park, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận Giải cầu thủ nam của năm.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên