
Tổng thư ký AFC, ông Windsor John là người Malaysia - Ảnh: FAM
Và thông điệp lần này thực sự khiến làng bóng đá bị sốc, khi Tổng thư ký AFC là ông Windsor John lại một lần nữa bóng gió về việc "xử nhẹ tội" cho bóng đá Malaysia.
"Luật của AFC quy định quyền xử lý thuộc về Ủy ban kỷ luật. Nếu xem xét hai điều khoản liên quan vụ việc này, bạn sẽ thấy chúng không đề cập đến việc đình chỉ hoạt động của các hiệp hội hoặc đội thể thao.
Nhưng ủy ban được trao quyền đưa ra các quyết định vượt ra ngoài những gì được ghi trong quy tắc.
Vì vậy, như thường lệ, chúng ta cần xem liệu FAM có bị phạt liên quan đến vụ việc này hay không và thời hạn để phản hồi các cáo buộc là bao lâu", ông Windsor John nói với nhà báo Fina Nasrom của Astro Arena.
Với phát biểu này, ông Windsor John tiếp tục đặt ra cơ sở "vô tội" cho bóng đá Malaysia, tức có thể sẽ không xử phạt nặng Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) vì những sai phạm trong vụ nhập tịch cầu thủ trái phép.
Trước đó, AFC đã thông báo đã tiếp nhận phán quyết của CAS về vụ việc, và đã chuyển giao quyền xử lý cho Ủy ban kỷ luật.
Nhưng với phát biểu của ông Windsor John ngày hôm nay, AFC một lần nữa lại để ngỏ khả năng xử phạt nền bóng đá nước này, bao gồm cả việc xử tuyển Malaysia thua các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.
Đây không phải lần đầu tiên AFC, cụ thể là ông Windsor John - một người Malaysia - đưa ra các phát biểu có lợi cho FAM liên quan vụ việc này.
Đầu tiên là phát biểu: "Có thể mọi việc chỉ dừng lại ở đây" của ông Windsor John vào đầu tháng 10-2025, vài ngày sau khi FIFA công bố án phạt.
Ý của ông Windsor John là FIFA không hề đả động gì đến việc xử thua tuyển Malaysia trong các trận đấu họ sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.
Theo quy định, giải đấu thuộc cơ quan bóng đá nào quản lý sẽ do cơ quan đó quyết định án phạt. FIFA xử phạt bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nói chung. Nhưng trách nhiệm có xử tuyển Malaysia thua ở vòng loại Asian Cup hay không thuộc về AFC.
Vài tuần trước, ông Windsor John lại gây tranh cãi lớn khi xuất hiện trước truyền hình và nhận xét "Malaysia có 50% khả năng đảo ngược tình thế".
Với những phát biểu như vậy, dư luận bóng đá châu lục không khỏi đặt vấn đề về tính khách quan, công tâm của AFC khi xử lý vụ bê bối này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận